Phối hợp chống tham nhũng trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng

(Dân trí) - Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác phòng ngừa tham nhũng và xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Hôm qua (10/3), Ban Nội chính Trung ương và Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Lãnh đạo hai cơ quan ký quy chế phối hợp (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương).
Lãnh đạo hai cơ quan ký quy chế phối hợp (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương).

Ông Phan Đình Trạc - Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương - cho biết việc xây dựng quy chế phối hợp giữa hai cơ quan được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định 159-QĐ/TW ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương; đảm bảo đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hai cơ quan phối hợp chặt chẽ trên các mặt: Nghiên cứu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng những quan điểm, định hướng, chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tham mưu, đề xuất chủ trương, định hướng chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực ngân hàng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bình - Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước -  khẳng định, việc ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và vi phạm pháp luật trong đời sống kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng nói riêng. Từ đó góp phần vào việc thực hiện thành công các chủ trương, chính sách pháp luật, đồng thời phát triển hệ thống ngân hàng an toàn, hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Thế Kha