Phó Thủ tướng yêu cầu sớm đưa vụ án xăng dầu giả ra xét xử

(Dân trí) - Ngày 18/7, tại UBND tỉnh Đắk Nông, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã làm việc với Ban chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông liên quan đến vụ phát hiện đường dây sản xuất, mua bán xăng dầu giả của đại gia Trịnh Sướng. Tại cuộc họp, Chánh văn phòng ban chỉ đạo đã trao thư khen của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tới Công an tỉnh Đắk Nông.

Thư khen của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viết: “Tôi vui mừng được biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập chuyên án, triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán xăng dầu giả với quy mô lớn, liên quan nhiều tỉnh thành trong cả nước do đối tượng Trịnh Sướng cầm đầu, thu hồi tang vật với số lượng lớn, đến nay, đã bắt giữ, khởi tố nhiều bị can…

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông”.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm đưa vụ án xăng dầu giả ra xét xử - 1

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nhận thư khen của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đề nghị, để triệt phá tận gốc đường dây sản xuất, mua bán xăng dầu giả nêu trên, yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng điều tra mở rộng vụ án, sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh.

Tại cuộc họp ngày 18/7, đại diện Công an tỉnh Đắk Nông thông tin thêm, hiện cơ quan công an đã khởi tố 28 bị can liên quan đến đường dây sản xuất mua bán xăng giả.

Số lượng xăng giả mà các đối tượng này tuồn ra thị trường từ ngày 1/1/2017 đến nay là hơn 400 triệu lít. Số tiền mà các đối tượng dùng để mua dung môi là hơn 4.200 tỷ đồng.

Cũng theo công an tỉnh Đắk Nông, hiện cơ quan này đã bắt và khởi tố 1 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hứa chạy án cho các đối tượng làm xăng giả. 1 đối tượng khác cũng đang bị tạm giữ hình sự có để điều tra về hành vi cung cấp dung môi với số lượng lớn.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm đưa vụ án xăng dầu giả ra xét xử - 2
Công an tỉnh Đắk Nông thông tin về đường dây xăng giả bị triệt phá

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra giai đoạn 2 liên quan đến vấn đề thuế, tiêu thụ các tiền chất công nghiệp, dung môi pha chế xăng giả. Nhiều tình tiết mới sẽ được cơ quan công an cung cấp trong thời gian tới.

Trước đó Dân trí đã đưa tin, đầu tháng 6/2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án Sản xuất, mua bán xăng dầu giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng (Sóc Trăng). Đây là đường dây xăng dầu cực kỳ lớn, với khoảng 6 triệu m3 xăng giả được đưa ra thị trường mỗi tháng.

Dương Phong