Thanh Hóa:

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ xe công đi lễ chùa giờ hành chính

(Dân trí) - Liên quan đến việc cán bộ Phòng Tài chính, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) dùng xe công đi lễ chùa trong giờ hành chính, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ban hành văn bản yêu cầu phòng này giải trình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.

Theo đó, ngày 14/4, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành có văn bản 376/UBND-VP về việc giải trình làm rõ thông tin báo chí phản ánh. Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành yêu cầu Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện làm báo cáo giải trình cụ thể, làm rõ nội dung báo chí đã thông tin, phản ánh; Báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước 15h ngày 14/4/2017.


Chiếc xe công cùng đoàn cán bộ Phòng Tài chính huyện Thạch Thành có mặt tại đền Am Tiên sáng ngày 13/4

Chiếc xe công cùng đoàn cán bộ Phòng Tài chính huyện Thạch Thành có mặt tại đền Am Tiên sáng ngày 13/4

Nhưng cuối giờ chiều ngày 14/4, ông Bùi Minh Thông, Phó Chủ tịch kiêm người phát ngôn UBND huyện Thạch Thành cho biết: “Đến thời điểm này tôi chưa nhận được báo cáo giải trình của Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch về sự việc đi lễ chùa bằng xe công. Chắc phải sang tuần mới có kết quả”.

Về việc này, sáng ngày 15/4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cũng đã có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc cán bộ ở Thanh Hoá lấy xe công đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào sáng 13/4, tại đỉnh núi Am Tiên (thuộc quần thể di tích quốc gia Đền Nưa – Am Tiên, thuộc xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) xuất hiện chiếc ô tô biển xanh chở một đoàn gồm 6-7 người.

Theo tìm hiểu, chiếc xe biển xanh 36B-1166 xuất hiện tại Am Tiên thuộc sự quản lý của UBND huyện Thạch Thành. Đoàn người đi lễ trong giờ hành chính hôm đó gồm có ông Lê Công Thành, Trưởng phòng Tài chính huyện Thạch Thành, cùng nhiều cán bộ, nhân viên phòng này.

Nguyễn Thùy