1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ dân phá rừng chiếm đất lâm trường

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, làm rõ việc người dân ồ ạt vào Lâm trường Cô Ba đóng tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu phá rừng, chiếm đất lâm trường.

Có rất nhiều cây ở Lâm trường Cô Ba bị người dân chặt phá.
Có rất nhiều cây ở Lâm trường Cô Ba bị người dân chặt phá.
Có rất nhiều cây ở Lâm trường Cô Ba bị người dân chặt phá.

Ngày 21/6, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 5047/VPCP-TTĐT về việc xử lý thông tin vấn đề báo phản ánh về việc người dân ồ ạt vào Lâm trường Cô Ba phá rừng, chiếm đất lâm nghiệp. 

Trong Công văn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu; có biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Kết quả xử lý báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2013.

Có rất nhiều cây ở Lâm trường Cô Ba bị người dân chặt phá.
Nhiều cây lớn cũng được triệt hạ. Tuy nhiên, người dân cũng cho rằng chính những cây lớn này là do cán bộ chặt, còn người dân chỉ chặt cây nhỏ.

Như Dân trí đưa tin, trong 5 ngày từ 8 - 13/6 có khoảng gần 1.000 người dân ở xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã cùng nhau kéo vào Lâm trường Cô Ba đóng trên địa bàn xã Châu Bình để chặt phá rừng, chiếm đất lâm nghiệp. Người dân và chính quyền xã Châu Bình cho rằng, quỹ đất sản xuất của địa phương quá ít so với nhu cầu của người dân dẫn đến tình trạng thiêu việc làm.

Theo thống kê, trong tổng số diện tích 11.000ha của xã Châu Bình thì diện tích Lâm trường Cô Ba quản lý lên đến hơn 7200 ha.Toàn xã Châu Bình có 17 bản, gần 2000 hộ dân và khoảng 8000 nhân khẩu. Tuy nhiên, do diện tích đất có thể canh tác được quá ít nên hết vụ mùa người dân đều phải đi làm thuê cho các Lâm trường. Công việc của họ cũng bấp bênh và phụ thuộc theo mùa vụ bởi thế nên tỷ lệ hộ nghèo tại đây vẫn còn rất cao.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn công tác do ông Đinh Viết Hồng - phó Chủ tịch UBND tỉnhlàm trường đoàn kiểm tra tình hình chặt phá rừng và xâm lấn đất rừng. Ông Đinh Viết Hồng đề nghị tuyên truyền và vận động nhân dân không được chặt phá rừng trái pháp luật; rà soát quỹ đất của Lâm Trường Cô Ba để sớm xin cấp trên chia đất cho dân quản lý bảo vệ và sản xuất.

Có rất nhiều cây ở Lâm trường Cô Ba bị người dân chặt phá.
Người dân Châu Bình cho răng, vì họ không có đất sản xuất, làm thuê chỉ được trả quá rẻ trong khi đó lâm trường có quá nhiều đất.

Có rất nhiều cây ở Lâm trường Cô Ba bị người dân chặt phá.
Trước vụ việc trên, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu...

Liên quan đến nguyên nhân chặt phá rừng, trả lời báo chí ông Kim Văn Duyên - Chủ tịch UBND xã Châu Bình cho rằng: “Việc chặt phá rừng của bà con do một số đối tượng kích động người dân vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên những đối tượng kích động này đến chiều ngày 14/6 chính quyền địa phương không nắm rõ lai lịch”.

UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Nghệ An và các cơ quan chức năng của huyện Quỳ Châu vào cuộc điều tra nguyên nhân vì sao rất đông người dân phá rừng và xâm lấn đất của Lâm trường Cô Ba.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa