Bình Định:

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra vụ hộ nghèo muốn nhận bò hỗ trợ phải nộp tiền

(Dân trí) - Để nhận được bò hỗ trợ theo chương trình 30a của Chính phủ, nhiều hộ dân nghèo xã An Hòa (An Lão, Bình Định) phải nộp thêm từ 5 - 5,5 triệu đồng. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tỉnh Bình Định làm rõ thông tin này.

 

Ngày 14/9, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng đã ký văn bản 7244/VPCP-TTĐT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

 

Nhiều hộ nghèo ở xã An Hòa (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) muốn nhận bò 30a của Chính phủ phải nộp thêm 5-5,5 triệu đồng
Nhiều hộ nghèo ở xã An Hòa (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) muốn nhận bò 30a của Chính phủ phải nộp thêm 5-5,5 triệu đồng

Theo đó, văn bản yêu cầu UBND tỉnh Bình Định khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về những bất cập trong việc hỗ trợ bò giống cho các hộ nghèo tại xã An Hòa, huyện An Lão theo Nghị quyết 30A. Kết quả kiểm tra phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 27/9.

Như Dân trí đã thông tin, cuối năm 2014, nhiều hộ nghèo ở xã An Hòa, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) được cấp bò giống theo Chương trình 30a của Chính phủ. Tuy nhiên, để nhận được bò giống thì các hộ dân phải nộp từ 5 đến 5,5 triệu đồng.

Thậm chí, có hộ dân nộp tiền nhưng nhận bò bệnh, khi yêu cầu đổi bò lại phải bù thêm một khoản nữa để được nhận bò khỏe. Thực tế này gây bức xúc trong nhân dân.

Doãn Công

(ledoancong@dantri.com.vn)