Nghệ An:

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà cho gia đình chính sách

(Dân trí) - Chiều ngày 1/9, Đoàn công tác của Chính phủ do ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP.Vinh, Nghệ An.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh. Mẹ Oanh có 2 người con là liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Campuchia. Hiện nay, mẹ đang sống cùng gia đình người con trai út tại phường Hồng Sơn, TP.Vinh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà cho gia đình chính sách - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm gia đình ông Lê Quý Thông (SN 1934, vợ là Đặng Thị Kim Thanh) thương binh ¾ thời kỳ chống Pháp. (Ảnh: Đức Anh).

Tiếp đó đoàn đã đến thăm gia đình ông Đặng Sỹ Ngọc (SN 1948, ở khối Trung Đông, phường Hưng Dũng, TP. Vinh), thương binh ¼. Ông Đặng Sỹ Ngọc nhập ngũ năm 1966 thuộc đơn vị C10, D15, E280 - thành cổ Quảng Trị, được kết nạp Đảng năm 1967, bị thương tháng 8/1972, tại Thành cổ Quảng Trị. Sau khi bị thương được đưa về an dưỡng tại đoàn 253, quân khu 3; từ năm 1992 ông trở về sinh sống cùng gia đình.

Ông được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen các loại của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành. Ông Đặng Sỹ Ngọc được vinh danh nhân sỹ trí thức cá nhân tiêu biểu thành phố, được biểu dương điển hình trong phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Chia tay gia đình ông Ngọc, đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Thường (SN 1955, trú xóm 21, xã Nghi Phú, TP.Vinh), thương binh ¼, bị mù hoàn toàn hai mắt. Ông Nguyễn Văn Thường nhập ngũ tháng 8/1973, bị thương năm 1974 tại Quảng Trị. Sau khi bị thương điều trị tại bệnh viện 559, rồi chuyển ra viện 108, về an dưỡng tại đoàn 200; năm 1978 ông được nuôi dưỡng tại khu điều dưỡng thương binh 4.

Năm 1995, ông về sống cùng gia đình tại xã Nghi Phú. Hiện nay, gia đình ông Nguyễn Văn Thường có hoàn cảnh tương đối khó khăn, vợ không có lương hưu, sống bằng trợ cấp thương tật của chồng, do ảnh hưởng của vết thương trong chiến tranh nên cũng thường xuyên ốm đau.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà cho gia đình chính sách - 2

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm gia đình ông Đặng Sỹ Ngọc (SN 1948, ở khối Trung Đông, phường Hưng Dũng, TP. Vinh), thương binh ¼. (Ảnh: Phương Thúy)

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới thăm gia đình ông Lê Quý Thông (SN 1934, vợ là Đặng Thị Kim Thanh) thương binh ¾ thời kỳ chống Pháp (đều ở xã Nghi Phú, TP.Vinh). Ông Thông bị thương năm 1953 tại Lào. Ông Thông từng công tác tại đoàn văn công Quân khu IV. Được biết, 2 vợ chồng ông Thông đã từng vinh dự được gặp Bác Hồ.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh mất mát của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nguyễn Duy