Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thúy Diễm

(Dân trí) - Chiều 13/8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại xã Ea Tul (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk).

Tham dự ngày hội còn có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo cán bộ tỉnh và nhân dân đồng bào các dân tộc xã Ea Tul.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của  Đắk Lắk nói chung, xã Ea Tul nói riêng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định Tây Nguyên là khu vực luôn có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước.

Trong đó, tỉnh Đắk Lắk được xác định địa bàn "chiến lược của chiến lược", trung tâm của Tây Nguyên, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng luôn tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Đặc biệt, vụ việc xảy ra ngày 11/6 vừa qua, đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng lưu ý, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - 2

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà cho bà con đồng bào các dân tộc (Ảnh: Trương Nguyễn).

Phó Thủ tướng nêu rõ, hệ thống chính trị cơ sở phải xây dựng vững mạnh toàn diện, mỗi cán bộ, đảng viên phải sâu sát và thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phải gương mẫu, đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đắk Lắk cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào gắn với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán, văn hoá của từng buôn, làng.

Phó Thủ tướng mong muốn nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết tốt đẹp, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước âm mưu xuyên tạc, móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị phải đẩy mạnh công tác dân vận, kết hợp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, truyền thống, bản sắc dân tộc, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở trong xây dựng phong trào.

Tại Ngày hội, Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh tặng 12 phần quà cho gia đình chính sách; 10 phần quà cho già làng, người có uy tín; 20 phần quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ea Tul.

Xã Ea Tul có 12.800 người, trong đó, người dân tộc thiểu số có trên 12.000 người (chiếm 97%). Thời gian qua, xã Ea Tul xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - 3

Trung tướng Lê Quốc Hùng , Thứ trưởng Bộ Công an, tặng quà cho các già làng, người có uy tín tại xã Ea Tul (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại địa bàn, Công an xã triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm. Đảng ủy, chính quyền xã cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhiều năm qua, xã xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, sáng tạo, phát động nhiều phong trào tự quản về ANTT như: "3 an toàn về ANTT', "Chốt bảo vệ mùa cà phê", "Camera an ninh" góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - 4

Xã Ea Tul có 97% là đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh: Trương Nguyễn).