1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Thủ tướng “thức cùng Quảng Ninh” chống bão

(Dân trí) - Trước giờ cơn bão Thần Sấm đổ bộ vào đất liền, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có mặt tại Quảng Ninh để chỉ đạo công tác phòng chống bão. Đoàn công tác của Phó Thủ tướng sẽ "thức cùng Quảng Ninh" trong đêm bão đổ bộ...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương phải đảm bảo an toàn cho người dân.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương phải đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo phóng viên Dân trí, vào lúc 0h5' ngày 19/7 tại thành phố Móng Cái bắt đầu có mưa, gió giật cấp 5, cấp 6; gần 1h, mưa to hơn và mưa theo cơn. Đến 5h sáng nay, mưa to vẫn tiếp diễn tại Móng Cái và chưa thấy dấu hiệu bão đổ bộ. 
 
Trước đó, 22h20, ngày 18/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc tại UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng, chống lụt bão. Tại đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nghe ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo về công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh này.
 
Theo ông Nguyễn Văn Đọc – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, sau khi thông tin về cơn bão Rammasun đổ bộ trực tiếp vào tỉnh, đến 18h ngày 17/7, lãnh đạo các địa phương đã kêu gọi và xác định được toàn bộ số tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền du lịch, tàu vận tải trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long về neo đậu tại các điểm tránh trú bão an toàn.
 
Tỉnh cũng đã tổ chức đưa 1.360 khách du lịch tại huyện Cô Tô và đảo Quan Lạn, đảo Minh Châu huyện Vân Đồn về đất liền an toàn. Hiện tại còn lại 232 khách du lịch đang ở trên các đảo: Tại Cô Tô còn 99 khách du lịch Việt Nam; tại đảo Quan Lạn huyện Vân Đồn còn 126 khách du lịch Việt Nam và 7 người nước ngoài. Do số khách này không muốn thay đổi chương trình du lịch và phần lớn là do hiếu kỳ, muốn trải nghiệm bão tại đảo, các địa phương đã kiểm tra và bố trí cho khách lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn kiên cố, có phương án đảm bảo an toàn, lương thực thực phẩm cho khách và liên tục khuyến cáo cho khách du lịch về công tác đảm bảo an toàn...

UBND tỉnh cũng đã tổ chức di chuyển toàn bộ người già, phụ nữ và trẻ em (2.230 người) về nơi trú ẩn an toàn từ 18 giờ ngày 17/7. Tại thành phố Hạ Long đã đưa 355/355 hộ với trên 1.115 người lên khu tái định cư tại phường Hà Phong, lên bờ trong ngày 17/7.

Đã tổ chức di chuyển 97 hộ dân với 281 người ở những điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn (Hạ Long có 10 hộ với 40 người, Đầm Hà có 55 hộ với 200 người, Hải Hà có 32 hộ với 118 người);

Các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thường trực 100% quân số để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kiên quyết thực hiện việc di dân khẩn cấp ra khỏi các vị trí, khu vực không an toàn ngay trong đêm 18/7, trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh huy động lực lượng ra ngay các Huyện miền Đông của tỉnh để hỗ trợ kịp thời; phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Trung ương chuẩn bị và triển khai các phương án ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra. Sở Y tế huy động phương tiện, máy móc thiết bị y tế, cán bộ y tế và bố trí đầy đủ cơ số thuốc tại thành phố Móng Cái để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Sở Công Thương xây dựng phương án đảm bảo lương thực (chủ yếu là mì ăn liền, nước uống đóng chai,…) để phục vụ ứng cứu nhân dân khi có sự cố xảy ra. Công an tỉnh tăng cường lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn, tài sản cho nhân dân khu vực phải di chuyển khi bão đổ bộ vào. Sở Giao thông Vận tải huy động phương tiện thường trực để đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường trong những ngày mưa bão.

UBND tỉnh Quảng Ninh, thành lập Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại thành phố Móng Cái. Ông Đặng Huy Hậu Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 2 khu vực Miền Đông của Tỉnh.

Từ đầu cầu truyền hình trực tuyến tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại đây cho hay: “Đây là cơn bão mạnh nhất mà tôi được chứng kiến trong 10 năm qua”.

Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo, lãnh đạo TP Móng Cái phải kiên quyết, bằng mọi giá di dời người dân đến nơi an toàn. “Người dân chỉ phải di dời đến nơi an toàn trong một thời gian ngắn rồi lại về nhà khi bão tan, còn người là còn của”, Bộ trưởng khẳng định

Theo lãnh đạo UBND TP Móng Cái, đến 20h đêm 18/7, các đội tuyên truyền của TP Móng Cái vẫn liên tục phát loa tuyên truyền, yêu cầu người dân đến nơi trú ẩn an toàn trước khi cơn bão Rammasun đổ bộ vào đất liền.

Lãnh đạo huyện Hải Hà cho biết ở huyện này có 2 khu vực người dân ở trong các nhà không được kiên cố lắm và đã di dời người dân đến nơi được gọi là kiên cố chứ chính thức cũng chưa được an toàn.
 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu lãnh đạo huyện Hải Hà phải xem xét lại việc di dời dân đến nơi an toàn bằng mọi giá. Nếu chỗ trú ẩn của người dân ở nơi an toàn cho dù có xa thì cũng phải bố trí phương tiện để đưa người dân đến nơi đó bằng mọi giá. Nhất định không được để người dân ở nơi không được bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo huyện Cô Tô cho biết, hơn 10 hộ dân của huyện này ở trong các nhà rất yếu nhưng không chịu di dời đến nơi an toàn, buộc chính quyền địa phương phải cưỡng chế đưa người dân đến nơi có những nhà kiên cố để tránh bão.

Tại huyện Vân Đồn, lãnh đạo huyện này cũng cho biết, đã di dời người dân đến nơi an toàn. Trong đó phải cưỡng chế hơn 500 hộ dân đến nơi an toàn để tránh bão.

Lãnh đạo Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cho biết, công việc chuẩn bị của tập đoàn đã ngừng hoạt động các phương tiện tàu bè. Các mỏ khai thác lộ thiên, cũng đã có các phương án phòng chống sạt lở. Tập đoàn cũng đã chỉ đạo lực lượng ứng cứu sẵn sàng phối hợp với địa phương.

Thiếu tướng Trần Thành, Phó Tư lệnh Quân khu 3 cho biết, lực lượng quân đội trên địa bàn tỉnh cũng đã tham gia hỗ trợ chằng chống nhà cửa cho người dân. Nếu địa phương nào cần đến sự hỗ trợ của lực lượng quân đội trong việc phòng, chống lụt bão bất cứ lúc nào thì đều có thể gọi tới lực lượng bộ đội địa phương.

Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo Bộ CA cho biết, ở các tỉnh ven biển lực lượng CA đã huy động tới hàng nghìn chiến sĩ và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống lụt bão. Các chiến sĩ CSGT cũng đã sẵn sàng điều tiết giao thông, và tham gia cứu hộ, cứu nạn đối với người và các phương tiện.

Kết thúc cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao công tác phòng chống lụt bão của tỉnh Quảng Ninh trong việc di dời người dân đến nơi an toàn. Phó Thủ tướng đánh giá cao về việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng đánh giá đây là cơn bão rất mạnh và "đêm nay chúng ta thức cùng tỉnh Quảng Ninh, nhưng thức thì phải có hiệu quả trong công tác phòng chống lụt bão. Nếu công tác thông tin bị gián đoạn, tắc nghẽn thì chúng ta phải khắc phục sao cho vấn đề thông tin phải thông suốt. Không được để người dân bão đến mà không biết".
 
Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trực tiếp về Hải Phòng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại cảng cá Mắt Rồng, huyện Thủy Nguyên và nhiều điểm xung yếu khác. Bên cạnh việc chỉ đạo Hải Phòng phải nâng cao tinh thần chủ động đối phó với bão, công tác kiểm tra công tác neo đậu trú tránh tàu thuyền, thị sát công tác 4 tại chỗ, chằng chống nhà cửa của người dân vùng ven biển cùng được Phó Thủ tướng đặc biệt quan tâm.

Báo cáo với thủ tướng, ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, tính đến 16h chiều 18/7 trên 3.600 phương tiện trên biển với hơn 12.600 lao động đã của Hải Phòng đã về bến neo đậu; 521 lồng bè thủy sản đã có phương án gia cố, chằng chống; 128 tàu vận tải đã rời địa điểm neo đậu để vào khu vực an toàn.

Lãnh đạo Hải Phòng cho biết đã rà soát, điều chỉnh phương án sơ tán dân tại chỗ theo diễn biến bão được liên tục cập nhật, đến 16h hôm nay đã tổ chức sơ tán cho 10.410 người ở các khu vực nguy hiểm về nơi an toàn.

Thăm hỏi ngư dân, người dân, Phó Thủtướng động viên và đặc biệt căn dặn bà con phải cảnh giác tối đa với những diễn biến của cơn bão số 2.

“Mặc dù hướng lên phía Bắc, nhưng vùng ảnh hưởng bão rộng, sức gió không giảm. Khi qua Hải Nam, Philippines, cơn bão đã tác động gây thiệt hại lớn. Cần thực hiện nghiêm, khẩn trương các chỉ đạo, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, cập nhật thông tin và bằng tất cả các phương tiện thông báo, phổ biến tới từng nhà, mọi người về tinh thần cảnh giác, hành động cẩn trọng trước bão”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải căn dặn lãnh đạo và ngư dân Hải Phòng.

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền, lãnh đạo địa phương tiếp tục các phương án cần thiết, huy động tối đa lực lượng giúp đỡ người dân, tuyệt đối không được chủ quan. Nếu địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người sẽ quy trách nhiệm cho lãnh đạo địa phương đó.

Tuấn Hợp - Thu Hằng