1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Phó Thủ tướng chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Chiều 5/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại tỉnh Sóc Trăng.

Thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Phó Thủ tướng đánh giá cao hoạt động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Hội đã tham gia hết sức tích cực trong công tác thiện nguyện, hỗ trợ những người bị nhiễm bệnh, bà con bị ảnh hưởng cũng như tích cực tuyên truyền, vận động về công tác phòng, chống, sớm đẩy lùi đại dịch này. 

Phó Thủ tướng chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng (Ảnh: XL).

Đối với Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ, Phó Thủ tướng ghi nhận trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, sư sãi người Khmer phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh khu vực Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, thời gian qua Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm đến công tác phát triển và tăng cường văn hóa dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó có dân tộc Khmer.

Quốc hội đã thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đây là chương trình tập trung nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào Khmer nói riêng.

Để thực hiện thắng lợi chương trình, bên cạnh sự nỗ lực của trung ương và địa phương, rất cần có sự chung tay, đóng góp của đồng bào các dân tộc.

"Tôi rất là mong muốn các bậc cao tăng, sư sãi trong Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ tham gia vào chương trình này để làm chương trình chúng ta thực sự có hiệu quả và tiếp cận với người dân. Đó cũng là mục đích Đảng và Nhà nước trong việc phát triển, nâng cao đời sống của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cũng như là ở miền núi", Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ.

Phó Thủ tướng chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer - 2

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm, tặng quà Tết đến đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng (Ảnh: CTV).

Cũng trong chiều 5/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác tham dự họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2022 của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, nhân sĩ trí thức và đồng bào tộc Khmer trong quá trình phát triển của đất nước, xây dựng quê hương Sóc Trăng; mong muốn các quý sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực tự cường, bản sắc văn hóa tốt đẹp và truyền thống yêu nước… nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi họp mặt, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã gửi lời chúc mừng các quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer năm mới an lành, hạnh phúc và mùa màng bội thu.