Phó Thủ tướng chỉ đạo siết chặt hoạt động tàu cánh ngầm ở TPHCM

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ GTVT phối hợp cùng UBND TP Hồ Chí Minh kiểm tra điều kiện an toàn của các phương tiện thủy chở khách trong khu vực và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau vụ cháy tàu Vina Express 1 đang chở 85 hành khách.

Trước đó, ngày 20/1/2014, đang chở 85 hành khách từ TP Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu - tàu Vina Express 1 bị cháy buồng lái. Ngay sau đó, toàn bộ hành khách và hành lý được di chuyển khỏi tàu. Tuy không có thương vong về người nhưng vụ cháy đã làm cho nhiều hành khách thót tim và toàn bộ con tàu bị thiêu rụi.
Xác tàu cánh ngầm bị cháy được trục vớt (ảnh Đình Thảo)
Xác tàu cánh ngầm bị cháy được trục vớt (ảnh Đình Thảo)

Sau khi xem xét sự việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn cháy tàu chở khách Vina Express 1 và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chỉ đạo rà soát thủ tục pháp lý và kiểm tra tình trạng kỹ thuật, điều kiện an toàn của các phương tiện thủy chở khách trong khu vực TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, nếu phương tiện thủy chở khách không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và điều kiện an toàn phải kiên quyết không cho phép hoạt động.

Ngoài ra, Bộ GTVT phải thường xuyên tổ chức rà soát, bổ sung để hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật của phương tiện thủy nói chung và phương tiện thủy chở khách nói riêng, đảm bảo an toàn cho hoạt động giao thông đường thủy.

Quang Phong