Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế giữ chức Giám đốc Công an Quảng Bình

Tiến Thành

(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Ngày 31/5, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình từ ngày 1/6, thay cho Đại tá Nguyễn Tiến Nam được điều động, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế giữ chức Giám đốc Công an Quảng Bình - 1

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp.

Tại lễ công bố, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp và mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Quảng Bình phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế giữ chức Giám đốc Công an Quảng Bình - 2

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp hứa sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích vẻ vang của Công an tỉnh Quảng Bình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Quảng Bình tin cậy, giao phó.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân; có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.