Thanh Hóa:

Phó Chủ tịch tỉnh lội ruộng đi cấy

(Dân trí) - Để cổ vũ bà con hăng hái tham gia sản xuất, sáng ngày 5/2, đích thân Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã lội ruộng, vận hành máy cấy trong buổi lễ “ngày hội xuống đồng” tại xã Thiệu Công (Thiệu Hóa).

Ngày hội xuống đồng (còn gọi là lễ Tịch Điền) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 987 do vua Lê Đại Hành đích thân cày ruộng tại một vùng quê thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay. Từ đó, ngày hội xuống đồng được tổ chức hàng năm trong nhiều đời vua và trở thành lễ hội. Vài chục năm trở lại đây, lễ hội này bị mai một.

Đến xuân năm 2010, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã xuống đồng cày ruộng, sau đó nhiều địa phương trong cả nước đã khôi phục lại ngày lễ này.

Tại Thanh Hóa, 3 năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức ngày hội xuống đồng và đang phát triển nhanh ra nhiều huyện.

Phó Chủ tịch tỉnh lội ruộng đi cấy
Đích thân Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa lội ruộng vận hành máy cấy để cổ vũ bà con hăng hái tham gia sản xuất

Ngày hội xuống đồng đã tạo nên khí thế lao động sôi nổi trên các cánh đồng sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Đây chính là động lực để bà con nông dân hăng hái sản xuất đúng khung lịch thời vụ.

Sáng ngày 5/2, tại buổi lễ “ngày hội xuống đồng” được tổ chức tại xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã dự và đánh trống khai hội. Để cổ vũ bà con hăng hái tham gia sản xuất cho một mùa vụ mới, đích thân Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã lội ruộng, vận hành máy cấy trong sự chứng kiến của hàng trăm người dân địa phương.

Phó Chủ tịch tỉnh lội ruộng đi cấy
Phó Chủ tịch nhắn nhủ bà con áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng xuất

Vừa tham gia cấy lúa thi, ông Quyền vừa động viên bà con vượt qua khó khăn của thời tiết để xuống giống cho kịp thời vụ. “Bà con cần đẩy mạnh áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để đạt năng xuất và hiệu quả cao nhất” – Phó Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

Nguyễn Thùy