1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó ban Dân vận Trung ương làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Quang Huy Q.Huy

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, việc ông Nguyễn Phước Lộc về công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM giống như cơ duyên đối với nhân dân thành phố.

Chiều 6/1, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM - chủ trì lễ trao quyết định phân công ông Nguyễn Phước Lộc, Phó ban Dân vận Trung ương, nhận chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận, một Phó ban Đảng Trung ương được phân công về làm Trưởng ban của Thành ủy là điều chưa ai nghĩ tới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phước Lộc vẫn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ được giao.

"Trước hết, ông Nguyễn Phước Lộc là người con của TPHCM, được nhân dân nuôi dưỡng, trưởng thành từ thực tế cơ sở cho đến khi được Trung ương điều động. Dù từng đảm nhận nhiều trọng trách, nhưng nhiệm vụ nào ông Nguyễn Phước Lộc cũng hoàn thành tốt" - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Phó ban Dân vận Trung ương làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM - 1

Ông Nguyễn Phước Lộc (bên trái) được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM (Ảnh: N.N).

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cho rằng, việc ông Nguyễn Phước Lộc về công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM giống như cơ duyên đối với nhân dân thành phố. Trong quá trình được phân công về công tác phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM, ông Lộc đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tình cảm đối với Đảng bộ, nhân dân thành phố.

Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ, Thành ủy TPHCM có lòng tin đối với tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy sẽ vượt qua và hoàn thành những nhiệm vụ, khó khăn trước mắt. 

Nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, TPHCM là nơi ông được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Sau đó, ông Lộc được điều động về Ban Dân vận Trung ương.

Mặc dù xa thành phố, nhưng ông Nguyễn Phước Lộc từng là đại biểu Quốc hội 2 khóa tại địa bàn. Bởi vậy, ông có nhiều điều kiện để nắm bắt thông tin phục vụ công việc.

"Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua, tôi được phân công làm tổ trưởng tổ công tác của Dân vận Trung ương phụ trách công tác phòng, chống dịch tại TPHCM và phía Nam. Quãng thời gian đó đã để lại những kỷ niệm sâu sắc, cũng là cơ hội, điều kiện thuận lợi để nhận nhiệm vụ mới vào thời điểm này", ông Nguyễn Phước Lộc cho hay.

Ông Nguyễn Phước Lộc sinh năm 1970, quê quán tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ông có trình độ Cử nhân Lý luận Chính trị, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học.

Ông Nguyễn Phước Lộc trưởng thành từ công tác Đoàn. Ông từng kinh qua nhiều vị trí trong Trung ương Đoàn gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Mặt trận thanh niên Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 5/2011, ông Lộc trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, làm Ủy viên Ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội khóa XIII, thành viên Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italia.

Giai đoạn 2012-2016, ông là Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân - Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Dân vận Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đến tháng 5/2016, ông Nguyễn Phước Lộc trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông làm Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp.

Ngày 18/9/2018, ông Lộc được Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.