1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phía sau các Kiểm ngư có 90 triệu dân luôn đồng lòng!

(Dân trí) - Sáng 13/6, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng kiểm ngư trên tàu KN-822 của Chi đội Kiểm ngư số 3 (đóng tại Đà Nẵng).

"Nhân dân rất tự hào vì có lực lượng như các đồng chí"

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Trần Văn Khôi - đại diện Chi đội Kiểm ngư số 3 - cho biết: "Mặc dù còn non trẻ nhưng được sự phối hợp giữa lực lượng kiểm ngư với cảnh sát biển và ngư dân địa phương, chúng tôi đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nói chung trong quá trình hoạt động cũng có những tổn thất nhất định về trang bị tàu thuyền, thậm chí thương vong. Tuy nhiên tất cả đều xác định rằng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, là số 1. Cho nên anh em chúng tôi đã bám biển liên tục từ ngày xảy ra sự cố ở biển Đông. Thời gian qua, đã có rất nhiều sự động viên, thăm hỏi chia sẻ của đồng bào, nhân dân cả nước đối với lực lượng kiểm ngư và đặc biệt hôm nay có Phó Thủ tướng cùng đoàn về thăm. Và chúng tôi xin hứa sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh hải Việt Nam".

 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhận định, thời gian gần đây Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mặc dù lực lượng kiểm ngư mới thành lập đã kiên cường, dũng cảm, không ngại gian khổ, thương tích để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Điều đó được Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước hoan nghênh. "Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết nhân dân chúng ta rất tự hào vì có lực lượng như các đồng chí", Phó Thủ tướng chia sẻ.
Tặng quà cho lực lượng kiểm ngư
Tặng quà cho lực lượng kiểm ngư

“Tôi cũng chia sẻ khó khăn vất vả với các đồng chí. Sau lưng các đồng chí có 90 triệu dân luôn đồng lòng. Tôi thay mặt Chính phủ biểu dương thành tích của các đồng chí đã kiên cường, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nói.

Tạo mọi điều kiện để bà con ngư dân tiếp cận được nguồn vốn của Chính phủ

Tiếp tục buổi làm việc tại Đà Nẵng trong buổi sáng 13/6, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn đã đến âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) thăm hỏi, động viên và trao tiền cho 15 tàu cá của Đà Nẵng vừa đánh bắt từ Hoàng Sa trở về.

Đại diện cho bà con ngư dân, bà Huỳnh Thị Như Hoa - chủ tàu ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào ngày 26/5 - cho biết, vừa qua tàu Trung Quốc đã ngang nhiên đâm chìm tàu của bà, tuy thiệt hại lớn nhưng bù lại gia đình bà đã được các cấp chính quyền, các đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Bà Hoa cho biết sẽ tiếp tục ra khơi, bám biển để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm hỏi các ngư dân vừa đánh bắt ở Hoàng Sa trở về
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm hỏi các ngư dân vừa đánh bắt ở Hoàng Sa trở về

Còn ông Lê Văn Lễ - chủ tàu ĐNa- 90352 - nêu ý kiến: "Thời gian qua tôi nghe báo đài nói Chính phủ sẽ hỗ trợ ngư dân đóng tàu sắt để đánh bắt và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Nhưng chúng tôi thấy việc đóng tàu sắt là không phù hợp vì thứ nhất chi phí đóng tàu mới quá lớn, phải mất 6-7 tỷ đồng; thứ hai chi phí duy tu bão dưỡng cũng quá lớn".


Phát biểu tại buổi gặp mặt bà con ngư dân, Phó Thủ tướng cho biết, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước cũng đã tạo mọi điều kiện để bà con ra khơi. Vùng biển của chúng ta rất rộng, bờ biển của chúng ta rất dài. Chúng ta đang có một chiến lược phát triển là làm giàu từ biển kết hợp với đó là bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng ta đã có nhiều cơ chế chính sách rồi nhưng cũng cần có thêm những chính sách nữa để hỗ trợ bà con sản xuất lâu dài, bền vững, nâng cao đời sống.  Sắp tới sẽ có chính sách hỗ trợ ngư dân đóng tàu sắt và tàu gỗ để vươn khơi xa. Thứ nhất chúng ta khai thác ở xa thì có nhiều nguồn lợi thủy sản. Thứ hai là góp phần vững chắc giữ chủ quyền biển đảo. Nếu các đối tượng gây hấn, chúng ta có điều kiện để bảo vệ mình.

“Cũng hiểu rằng bà con ngư dân muốn đóng tàu gỗ vì rẻ hơn tàu sắt và còn nhiều yếu tố khác nữa. Vì thế chúng tôi đang nghiên cứu cơ chế làm sao để tạo điều kiện cho bà con tiếp cận được nguồn vốn của Chính phủ, từng bước chúng ta có được đội tàu hiện đại. Chúng tôi cũng mong các cơ quan, chính quyền tạo mọi điều kiện và cả bà con ngư dân nữa phải đồng lòng, đoàn kết xây dựng tổ đội đánh bắt vừa để khai thác tốt vừa bảo vệ chủ quyền đất nước. Hiện ngân hàng đang thực hiện chủ trương của Chính phủ là cho vay vốn lưu động để trước khi ra biển bà con ngư dân có tiền mua nguyên liệu chứ không phải đi vay nóng nữa” - Phó Thủ tướng cho biết.

Chịu khủng hoảng lớn mà vẫn phát triển

Trong sáng 13/6, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đã làm việc với Tổng công ty Sông Thu.

Báo với Phó Thủ tướng, đại tá Hà Sơn Hải – Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu - cho biết, Tổng công ty Sông Thu được thành lập ngày 10/10/1976 từ tổ hợp cơ khí Đồng Tiến. Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, tổng công ty không ngừng lớn mạnh và phát triển. Năm 2004, doanh thu chỉ đạt 5 tỷ đồng. Sau 10 năm, năm 2013 doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng. Dự kiến năm 2014 là 1.600 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với Tổng công ty Sông Thu
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với Tổng công ty Sông Thu

Cũng theo đại tá Hà Sơn Hải, trước tình hình căng thẳng của biển Đông, Ban Tổng giám đốc công ty xác định tư tưởng, quán triệt cán bộ, người lao động bằng tất cả nguồn lực của mình phải đảm bảo sửa chữa các con tàu bị hư hỏng trong thời gian nhanh nhất. Không kể ngày đêm, cán bộ, công nhân của Tổng công ty đã nỗ lực hết mình, làm việc hăng say hoàn thành vượt mức kế hoạch sửa chữa tàu đề ra. Từ ngày 5/5 đến nay, Tổng công ty đã tiếp nhận và sửa chữa kịp thời 27 lượt tàu của lực lượng kiểm ngư và 10 lượt tàu của lực lượng cảnh sát biển bị hư hỏng khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.

Đại tá Hà Sơn Hải cũng xin đề nghị với Phó Thủ tướng được tham gia đóng mới các tàu cho lực lượng kiểm ngư và tàu cá vỏ sắt cho ngư dân thuộc chương trình đóng tàu cá xa bờ phục vụ cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù chịu khủng hoảng lớn nhưng Tổng công ty vẫn đứng vững và phát triển. Đây là một kết quả đáng ghi nhận, là một thành tựu quan trọng đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

 
“Đất nước ta có bờ biển dài. Chúng ta phải đẩy mạnh khai thác biển, làm giàu từ biển đồng thời cũng phải bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của chúng ta thì nhu cầu này lại càng đòi hỏi cao hơn. Và chúng ta đang áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ biển đảo thì điều đó càng cấp thiết, cấp bách hơn. Trên định hướng như vậy, chúng ta cũng xác định được ngành công nghiệp đóng tàu vẫn là một ngành được ưu tiên phát triển. Vừa phục vụ phát triển kinh tế vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tôi cũng mong rằng các đồng chí xây dựng một chiến lược trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng nói.
 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham quan tàu CSB 8001
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham quan tàu CSB 8001

Cũng trong sáng 13/6, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng cảnh sát biển trên tàu CSB 8001 (thuộc Cảnh sát biển vùng 2).

Khánh Hồng