Phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà, Bình Định, Kon Tum

(Dân trí) - Thủ tướng đã phê chuẩn ông Nguyễn Chiến Thắng làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, ông Lê Hữu Lộc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND các tỉnh Kon Tum, Khánh Hòa, Bình Định nhiệm kỳ 2004-2011.

Đối với nhân sự tỉnh Khánh Hoà, Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng đó, phê chuẩn ông Lê Đức Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang và ông Trần Sơn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà, Bình Định, Kon Tum - 1
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà (Ảnh: Khanhhoa.gov.vn)

Thủ tướng cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Võ Lâm Phi; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, để nhỉ hưu theo chế độ.

Đối với tỉnh Bình Định, Thủ tướng phê chuẩn ông Lê Hữu Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thiện, để nhận nhiệm vụ mới.

Đối với nhân sự tỉnh Kon Tum, Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh này đối với ông Hà Ban, để nhận nhiệm vụ mới.

Liên quan đến nhân sự Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng vừa bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Lân, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp - Quan hệ quốc tế, Văn phòng BCĐ Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, giữ chức Phó Chánh Văn phòng BCĐ Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

 Kim Tân