Bắc Giang:

Phê bình 2 Chủ tịch huyện điều chuyển sai hàng chục giáo viên

(Dân trí) - GĐ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, lãnh đạo tỉnh đã họp, nghiêm túc phê bình Chủ tịch huyện Lạng Giang, Yên Dũng, yêu cầu điều tra dấu hiệu tiêu cực liên quan việc điều chuyển giáo viên vùng sâu về 5 xã được "quy hoạch" về thành phố.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc làm rõ, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang, Vũ Văn Hùng và Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Dương Văn Quang đã điều động hàng chục giáo viên sai quy định. Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh cũng ký công văn yêu cầu 2 vị Chủ tịch huyện phải tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm.

Phê bình 2 Chủ tịch huyện điều chuyển sai hàng chục giáo viên - 1

Hàng loạt quyết định điều chuyển giáo viên sai quy định đã được xác định sai phạm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, 2 vị Chủ tịch này xác nhận vì nhiều lí do khác nhau như do áp lực, do các mối quan hệ và xét nguyện vọng được về thành phố của nhiều giáo viên công tác lâu năm tại vùng sâu, vùng xa nên 2 vị này đã điều hàng chục giáo viên về 5 xã giáp ranh sắp được nhập về thành phố Bắc Giang. Tuy nhiên, cả 2 phủ nhận thông tin có tiêu cực đằng sau việc kí các quyết định điều chuyển.

Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng ban Mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang Nguyễn Đức Hòa cho biết, có hơn 100 giáo viên đã được điều chuyển trước thời điểm 23/6, khi UBND tỉnh có văn bản "thổi còi".

Đánh giá chung sự việc, Giám đốc Sở nội vụ nhận định: “Có dấu hiệu tiêu cực nhưng chưa có chứng cớ khẳng định. Tỉnh đã đề nghị cơ quan CSĐT vào cuộc làm rõ vấn đề này”.

Ngày 22/3, ghi nhận tại huyện Lạng Giang tổng số giáo viên đã được điều động quay trở lại làm việc đều tỏ ra vui vẻ và thỏa mái. Tình hình tại các trường cũng dần đi vào ổn định nề nếp học tập.

Tại Yên Dũng vẫn còn nhiều giáo viên chưa nhận quyết định quay trở lại các trường để làm việc. Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Quang "hứa" sẽ tiếp tục thuyết phục các cô giáo này quay trở lại làm việc.

Hồng Ngân