1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Phạt tù học sinh giết chết 2 phu vàng

(Dân trí) - Thiếu tiền tiêu xài, Hải và Trường bàn nhau đến bãi vàng trộm cắp. Bị phát hiện, hai đối tượng đã dùng dao hạ sát 2 phu vàng rồi bỏ trốn.

Ngày 24/6, Nguyễn Xuân Trường (SN 1994, ở thôn Điềm, xã Tư, Đông Giang, Quảng Nam) và Hồ Văn Hải (sinh 1993, trú thôn Đha Nghi, xã Tư) bị đưa ra xét xử vì tội giết người. 4 đồng phạm của Hải và Trường bị xử về tội che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Đáng chú ý, trước khi gây án, các bị cáo đang là học sinh của trường THPT Âu Cơ, huyện Đông Giang, Quảng Nam.
 
Phạt tù học sinh giết chết 2 phu vàng - 1
Khi phạm tội, các bị cáo đang còn là học sinh.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 27/3/1011, Nguyễn Xuân Trường điều khiển xe mô tô chở Hồ Văn Hải đi uống cà phê. Đến 20h30 cùng ngày, Trường chở Hải về đến cầu treo thôn Điềm rồi đứng lại bàn chuyện đi trộm cắp lấy tiền tiêu xài. Sau đó cả hai đã đến bãi vàng sông Vàng tại thôn Điềm để thực hiện hành vi trộm cắp.

Đến khu vực khai thác vàng của anh Trần Văn Sơn (SN 1984, trú huyện Nga Sơn, Thanh Hóa), 2 đối tượng phát hiện một mặt bích bằng sắt (là đầu nối ống dây hút nước) và một can nhựa loại 20 lít (bên trong có 16,5 lít dầu Diezen) ở dưới hố khai thác vàng.

Vừa lấy được can dầu, định mang đi, Trường và Hải bị các công nhân ở đây phát hiện. Anh Trần Văn Nghị (SN 1993, trú xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) dùng điện thoại đánh vào đầu Trường làm mặt trước điện thoại rơi xuống đất. Sau đó, anh Nghị cùng với anh Trần Văn Huynh (SN 1989, trú Nga Phú, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) xông tới đánh Trường và Hải.

Trường, Hải tránh được và lùi về phía sau khoảng 1-2 mét. Hải rút con dao bấm trong túi quần đưa cho Trường. Trường vung dao đâm thẳng một nhát vào trước bụng phải anh Nghị, đâm tiếp vào vùng bẹn và khuỷu tay trái của anh Huynh. Gây án xong, 2 đối tượng chạy ra lấy xe bỏ trốn.

Trường và Hải chạy đến nhà Hồ Văn Quyền (SN 1992, trú thôn Tống Cói, xã Ba, huyện Đông Giang), kể lại toàn bộ sự việc cho Quyền nghe. Sau đó tất cả cùng uống rượu và đi ngủ.

Ngày hôm sau, Trường và Hải tiếp tục kể lại vụ việc cho Trần Tấn Hùng (SN 1993), Trần Công Thiện (SN 1994) và Đinh Thanh Bình (SN 1994, đều lớp 11C4, trường THPT Âu Cơ, huyện Đông Giang) nghe. Sau đó, Bình lấy con dao gây án để phi tang…

Với hành vi phạm tội trên, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Xuân Trường mức án 15 năm tù và bị cáo Hồ Văn Hải 10 năm tù giam cùng về tội “giết người”.

Các bị cáo Đinh Thanh Bình bị phạt 1 năm tù treo về tội “che giấu tội phạm”; Hồ Văn Quyền 9 tháng tù treo về tội “không tố giác tội phạm”; Trần Tấn Hùng và Trần Công Thiện đều 6 tháng tù treo cùng về tội “không tố giác tội phạm”.

Ngoài ra, 2 bị cáo Trường và Hải còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho mỗi gia đình nạn nhân 54,2 triệu đồng.

Vương Hoàng