"Phát triển Vân Đồn theo hướng đặc khu hiện đại, có cơ chế vượt trội"
(Dân trí) - Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Vân Đồn cần được xây dựng với mô hình đặc khu có thể chế hiện đại, cơ chế chính sách vượt trội, trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, xanh, hiện đại và thông minh.
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 4/8, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh yêu cầu phát triển Vân Đồn theo hướng đặc khu hiện đại.
"Vân Đồn cần được xây dựng với mô hình đặc khu có thể chế hiện đại, cơ chế chính sách vượt trội, đẳng cấp quốc tế; trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, xanh, hiện đại và thông minh", ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại đại hội (Ảnh: QMG).
Ông cho rằng để làm được điều đó, đặc khu cần một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, phân cấp mạnh mẽ và một khung thể chế đột phá, để không chỉ theo kịp mà có thể vượt các đặc khu trong khu vực.
Cùng với đó, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh cần sắp xếp tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể một cách linh hoạt, loại bỏ khâu trung gian không cần thiết, thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực nội bộ hiệu quả.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng đề xuất một số chính sách ưu tiên, trong đó nhấn mạnh việc phân cấp nguồn thu và chi theo hướng đặc khu được giữ lại tỷ lệ cao hơn, đảm bảo có ngân sách đủ mạnh để chủ động phát triển.
Ông kiến nghị tăng thẩm quyền trong phê duyệt đầu tư; xây dựng cơ chế “một cửa, tại chỗ”; áp dụng ưu đãi dài hạn về đất đai; thu hút nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước; đồng thời trao thẩm quyền quyết định quy hoạch và quản lý trật tự đô thị phù hợp với đặc thù của địa phương.
“Vân Đồn cần trở thành nơi đi đầu trong thử nghiệm các mô hình, thể chế mới, từ đó tổng kết, nhân rộng ra cả nước”, ông Thắng nhấn mạnh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Vân Đồn lần thứ I diễn ra trong hai ngày 3 và 4/8, với sự tham dự của 200 đại biểu, đại diện cho hơn 3.200 đảng viên.
Đặc khu Vân Đồn được thành lập theo Nghị quyết số 1679 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở huyện Vân Đồn cũ. Với diện tích hơn 2.170 km² và dân số gần 54.000 người, đây là đặc khu có diện tích biển đảo lớn nhất cả nước. Tỉnh ủy Quảng Ninh sau đó đã quyết định thành lập Đảng bộ đặc khu với 84 tổ chức đảng trực thuộc và hơn 3.200 đảng viên.
Trong nhiệm kỳ qua, Vân Đồn đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 27,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 120 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 92.800 tỷ đồng...
Tại Đại hội, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhấn mạnh bước vào nhiệm kỳ mới, Vân Đồn cần trở thành cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh và quốc gia, phát triển thành đặc khu kinh tế đa ngành, đô thị xanh - thông minh - hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế.
Ông đề nghị Đảng bộ đặc khu tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng biển đảo và cơ chế đặc thù.

Lãnh đạo Quốc hội, tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Vân Đồn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: QMG).
Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đặc khu.
Ông Cao Tường Huy giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới với 11 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 7 nhóm giải pháp thực hiện.