Phạt tăng nặng doanh nghiệp làm “biến mất” nhiều ngôi mộ

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thanh với mức phạt là 140 triệu đồng.

Theo đó, hành vi vi phạm hành chính của Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thanh là khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản khi khai thác với khối lượng khoáng sản khai thác từ 25m3/ngày trở lên.

Đồng thời, tình tiết tăng nặng, Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thanh đã có nhiều sai phạm trong việc khai thác khoáng sản tại khu vực bên trong Kho K55 (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) trong thời gian qua.

Phạt tăng nặng doanh nghiệp làm “biến mất” nhiều ngôi mộ

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra hiện trường vụ làm nhiều ngôi mộ "biến mất"

UBND TP yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thanh nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trước đó, doanh nghiệp tư nhân Tiến Thanh có ký hợp đồng với Cục hậu cần Quân khu 5 để thi công công trình sản ủi mặt bằng thao trường kho kỹ thuật K55. Đây cũng là khu vực nghĩa địa làng Nghi An (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Sau thời gian đơn vị này thi công, người dân phát hiện rất nhiều ngôi mộ ở đây đã “biến mất” nên phản ánh đến chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên – Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, doanh nghiệp này đã tự ý vận chuyển đất ra khu vực khác khi chưa được UBND TP Đà Nẵng cấp phép và đề nghị xử phạt 100 triệu đồng. UBND TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh nguồn gốc, số lượng những ngôi mộ đã bị múc đi mất.

Khánh Hồng