Thanh Hóa:

Phát hiện thi thể 2 bố con trong tình trạng cháy xém

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa vừa phát hiện thi thể của 2 bố con tại một ngôi nhà trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, thi thể của 2 nạn nhân đều trong tình trạng bị cháy xém.

Theo đó, vào hồi 13h9 ngày 2/3, Phòng Cảnh sát PCCC Số 3, Cảnh sát Thanh Hóa nhận được tin báo cháy tại nhà dân bán tạp hóa và sửa chữa điện tử ( Số nhà 132, đường Hoàng Diệu, khu phố 2, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).


Hiện trường ngôi nhà bị cháy

Hiện trường ngôi nhà bị cháy

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Số 3 đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Khu nhà xảy vụ cháy được xác định thuộc loại nhà cấp 4, diện tích khoảng 60m2, phòng khách bị ám khói nhẹ, kính và rèm cửa không bị cháy. Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC đã phát hiện thi thể 2 bố con ông Lê Ngọc Khương (SN 1976) và con trai Lê Thanh Tùng (SN 2002) trong tình trạng bị cháy xém.


Lực lượng chức năng phát hiện 2 bố con cháy xém trong nhà

Lực lượng chức năng phát hiện 2 bố con cháy xém trong nhà

Sau đó, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao hiện trường cho các lực lượng chức năng điều tra.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân.

Trần Lê