Bạc Liêu:

Phát hiện quả đạn pháo chưa nổ nằm lẫn trong đống cát xây chùa

(Dân trí) - Một số công nhân đang lấy cát trộn hồ xây dựng công trình một ngôi chùa thì tá hỏa phát hiện một quả đạn pháo nằm lẫn trong đống cát.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, trưa ngày 29/6, một tốp công nhân tiến hành xây dựng công trình trong một ngôi chùa ở xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Trong lúc lấy cát trộn hồ xây dựng, các công nhân tá hỏa phát hiện một quả đạn pháo nằm lẫn trong đống cát, nên ngừng thi công công trình để tránh nguy hiểm.

Ngay sau đó, các công nhân đã báo vụ việc lên chính quyền địa phương.

Quả đạn pháo được phát hiện khi lấy cát xây chùa. (Ảnh: CTV)
Quả đạn pháo được phát hiện khi lấy cát xây chùa. (Ảnh: CTV)

Qua ghi nhận của PV, quả đạn pháo đang nằm ngay tại khu vực xây dựng ngôi chùa. Toàn thân quả đạn pháo đã bị rỉ sét, có dính xi măng và cát, chiều dài ước khoảng 30 cm.

Trong lúc chờ cơ quan chức năng đến xử lý, chính quyền địa phương đã cho che chắn và cắm cây cờ trắng để cảnh báo nguy hiểm.

Khu vực xây dựng chùa- nơi các công nhân phát hiện quả đạn pháo. (Ảnh: CTV).
Khu vực xây dựng chùa- nơi các công nhân phát hiện quả đạn pháo. (Ảnh: CTV).

Theo các công nhân, nhiều khả năng quả đạn pháo này nằm lẫn trong cát từ lâu, khi vận chuyển cát đến đây để xây dựng chùa thì mới phát hiện.

Huỳnh Hải