Hà Tĩnh:

Phát hiện quả bom nặng 500 cân Anh ở độ sâu 4m

(Dân trí) - Trong quá trình rà phá bom mìn tại Công trình âu thuyền tránh trú bão, Đội rà phá bom mìn của Công ty 492 thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn phát hiện quả bom nặng 500 cân Anh.


Phát hiện quả bom nặng 500 cân Anh ở độ sâu 4m
 Đội rà phá bom mìn của Công ty 492 thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn phát hiện quả bom nặng 500 cân Anh.

Chiều tối ngày 26/11, một cán bộ của Đội rà phá bom mìn của Công ty 492 cho PV Dân trí biết, quả bom trên được Đội rà phá bom mìn của Công ty 492 thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn phát hiện vào sáng ngày 25/11/2013 tại Công trình âu thuyền tránh trú bão, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, do quả bom nằm ở dưới nước có độ sâu hơn 4m nên công tác khoanh vùng để lấy lên gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng bằng sự nỗ lực hết mình trong công việc nên đến 9h sáng ngày 26/11, quả bom nói trên được đưa lên khỏi mặt nước và xử lý an toàn.

Quả bom có trọng lượng 500 cân Anh (tương đương gần 230kg), đường kính khoảng 30cm, dài 1,6m. Theo cán bộ của Công ty 492, thì quả bom này nằm cách mặt nước (sâu dưới lòng đất) 2,5m; lực lượng xử lý đã gặp khá nhiều khó khăn để đưa được quả bom lên bờ an toàn.

Lany Nguyễn