1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ khi đào móng nhà

Hoàng Lam

(Dân trí) - Khi thuê máy xúc đào móng xây nhà, một hộ dân tại TP Vinh (Nghệ An) phát hiện quả bom nặng hơn 1 tạ nằm cách mặt đất khoảng 2m.

Hủy nổ an toàn quả bom nặng hơn 1 tạ

Ngày 8/4, thông tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị chức năng đã hủy nổ thành công quả bom sót lại từ thời chiến tranh.

Trước đó, trong khi đào móng làm nhà, một hộ dân tại phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) phát hiện 1 quả bom nên nhanh chóng báo cáo cơ quan chức năng.

Lực lượng công binh nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và vô hiệu hóa quả bom.

Phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ khi đào móng nhà - 1

Công binh thao tác đặt khối nổ để hủy nổ quả bom (Ảnh: Trọng Kiên).

Quả bom được phát hiện có đường kính 30cm, chiều dài 1,2m nặng 115 kg, còn nguyên kíp nổ. Đây là quả bom sót lại từ chiến tranh chống Mỹ, khi Bến Thủy là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của địch.

Quả bom sau đó được lực lượng chức năng vận chuyển đến thao trường hủy bom Lữ đoàn 414, Quân khu 4 (đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.