Tiền Giang:

Phát hiện người chết lõa thể trong căn nhà khóa cửa

(Dân trí) - Căn nhà đóng kín cổng suốt nhiều ngày, khi mùi hôi bốc lên nồng nặc, người dân mới trình báo công an kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong trong tình trạng lõa thể.

Căn nhà xảy ra vụ việc
Căn nhà xảy ra vụ việc

Khoảng 18h10 ngày 9/3, hàng xóm của ông Trịnh M.T. (55 tuổi, ngụ khu phố 1, phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ trong nhà ông T. và có nước lạ rỉ ra ngoài.

Thấy có chuyện bất thường, người dân kêu cửa thì không thấy ông T. lên tiếng nên trình báo với cơ quan công an.

Khi công an phá cửa vào thì phát hiện ông T. nằm trong màn, không mặc quần áo, đã tử vong, tử thi đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Sáng 10/3, công anh TP Mỹ Tho cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bệnh lý cơ tim, viêm xung huyết phổi 2 bên. Nạn nhân đã tử vong trên 24 giờ.

Hàng xóm cạnh nhà ông T. cho biết ông sống biệt lập không giao thiệp với hàng xóm. Ba ngày trước người dân còn thấy ông T. sửa chữa đường dây điện trước nhà. Ông T. làm nghề tự do và sống một mình trong căn nhà trên.

Nguyễn Vinh