Phát hiện một tàu cá chạy tự do, không người lái

(Dân trí) - Chiều 4/2, Hệ thống Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam nhận được yêu cầu phát quảng bá thông tin tìm kiếm thuyền viên của tàu không có số hiệu bị mất tích.

Theo thông tin ban đầu, anh Hoàng Văn Côi trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang đánh bắt hải sản tại vị trí 19,07 vĩ độ bắc, 105,55 độ kinh đông, cách bãi Biển Quỳnh Minh, Nghệ An khoảng 11 hải lý về phía Đông thì phát hiện một tàu cá không có số hiệu, đang chạy tự do.

Anh Côi cùng các thuyền viên trên tàu đã neo cố định tàu rồi qua kiểm tra thì phát hiện trên tàu không có người, có 1 chiếc điện thoại di động. Anh Côi đã liên lạc về đất liền để báo tin.

Qua xác minh, con tàu trôi tự do chỉ có một thuyền viên là anh Mai Văn Tráng, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại Hà Đông, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Tàu cá gặp nạn trên biển xảy ra nhiều trong thời gian gần đây
Tàu cá gặp nạn trên biển xảy ra nhiều trong thời gian gần đây

Hệ thống TTDH Việt Nam đã chuyển tiếp thông tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, phát quảng bá thông tin yêu cầu các phương tiện đang hoạt động gần vị trí có tọa độ nói trên tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn.

Đến chiều tối cùng ngày, nhiều tàu cá của ngư dân Thanh Hóa đã tiếp cận và tổ chức tìm kiếm anh Tráng nhưng chưa thấy. Hệ thống TTDH Việt Nam đang tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin, trợ giúp tìm kiếm người bị nạn.

Cũng theo thông tin từ Hệ thống TTDH Việt Nam, chiều 3/2, đơn vị này nhận được yêu cầu phát quảng bá thông tin trợ giúp cho tàu BTH 97525 TS khi tàu này bị phá nước, đang chìm cùng 12 thuyền viên.

Theo thông tin nhận được, khi tàu BTH 97525 TS đang hoạt động tại vị trí 10.6 độ vĩ bắc 108.35 độ kinh đông, vị trí này cách Đảo Phú Quý khoảng 24 hải lý Tây Nam, cách mũi Vũng Tàu khoảng 90 hải lý về phí Đông Nam thì bị vỡ nước và đang chìm tại vị trí có tọa độ nói trên. Lúc này trên tàu đang có 12 thuyền viên.

Hệ thống TTDH Việt Nam đã chuyển thông tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn trong khu vực, phát quảng bá thông tin yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong khu vực trợ giúp cho tàu bị nạn.

Tối cùng ngày, tàu BTH 97525 TS đã chìm, 12 thuyền viên của tàu đã được đưa lên tàu CSB 9001 an toàn.

Châu Như Quỳnh