1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phát hiện hơn 200 mộ chum thời Sa Huỳnh

(Dân trí) - Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử cách mạng Thừa Thiên- Huế vừa công bố kết quả khai quật lần thứ ba khu di tích Cồn Ràng ở thôn Phụ Ổ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà.

Qua đợt khai quật này, đoàn phát hiện thêm 216 ngôi mộ trên tổng diện tích 2.300m2, trong đó có hơn 200 mộ chum. Đây là phát hiện khảo cổ học về mộ chum Sa Huỳnh lớn nhất từ trước tới nay.

 

Ông Văn Đình Thanh, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử cách mạng Thừa Thiên - Huế cho biết: Các ngôi mộ này được phân bố thành từng cụm: thẳng hàng, tứ giác, tam giác, ngũ giác... tập trung thành từng cụm từ 2-6 mộ, cá biệt có cụm đến 8 mộ.

 

Điểm nổi bật trong từng cụm mộ là các chum được chôn đứng, khoảng cách không đều nhau, độ sâu của từng chum cũng khác nhau. Hiện vật sắp xếp theo mộ rất phong phú: trên chum, cạnh miệng, vai, xung quanh ngoài thân chum...

 

Chum mộ Cồn Ràng có 4 dạng: chum hình trụ, chum hình trứng, chum giữa hình trụ và hình trứng, chum hình cầu. Nắp chum chia thành 5 loại: nắp hình nón cụt, hình cầu, hình lồng bàn, hình chậu và hình mâm bồng.

 

Qua 2 đợt khai quật trước đây, tại khu di tích Cồn Ràng cũng đã phát hiện 1.319 di vật, thuộc các nhóm chất liệu: sắt, đồng, đá, thuỷ tinh và gốm.

 

Anh Sơn