1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Phát hiện hàng trăm quả đạn pháo còn khả năng phát nổ

(Dân trí) - Hàng trăm quả đạn pháo tại một điểm chứa phế liệu bỏ hoang, được đánh giá vẫn còn nguy hiểm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, vừa được lực lượng xử lý bom mìn di dời đến nơi an toàn.

Ngày 17/5, Trung tâm Xử lý bom mìn thuộc Dự án Renew cho biết, Đội Xử lý bom mìn lưu động của đơn vị này vừa di dời an toàn hơn 700 quả đạn pháo tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ về bãi nổ tập trung để xử lý.

Số đạn pháo này được một nhóm người dân địa phương phát hiện trong lúc đi đào cây tại một điểm chứa phế liệu bỏ hoang ở thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Địa điểm này nằm sát căn cứ quân sự Rock-pile, một đài quan sát quân sự cũ nơi lính thủy đánh bộ Mỹ sử dụng để theo dõi và giám sát hoạt động xâm nhập của quân đội giải phóng vào miền Nam, thông qua khu vực phi quân sự (DMZ).

Khi tiếp nhận thông tin, một đội xử lý bom mìn lưu động đã đến hiện trường để triển khai công tác xử lý. Lực lượng này đã phát hiện tổng cộng 710 vật liệu nổ thuộc chủng loại pháo 37mm xuyên giáp.

Số đạn pháo này đã được di dời đến nơi an toàn để xử lý
Số đạn pháo này đã được di dời đến nơi an toàn để xử lý

Ông Mai Văn Việt, cán bộ kiểm tra chất lượng của Dự án Renew cho biết: “Mặc dù không còn ống liều và niền xoay - thứ giúp cho đạn pháo xoay tròn khi được bắn, nhưng những vũ khí này vẫn còn nguy hiểm. Đầu đạn pháo này có đuôi lửa chứa thuốc phóng và nếu tác động thì có thể phát nổ”.

Hiện tất cả đạn pháo đều được di chuyển khỏi điểm chứa phế liệu bỏ hoang và vận chuyển về bãi nổ tập trung để xử lý.

Trong năm 2015, theo số liệu của Trung tâm Điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh, toàn tỉnh Quảng Trị có 4 tai nạn bom mìn xảy ra, làm chết 3 người và bị thương 4 người. Hầu hết nạn nhân có liên quan đến việc thu nhặt phế liệu.

Ng. Hiền