Quảng Trị:

Phát hiện hài cốt liệt sĩ trong hòm gỗ, kèm tấm tôn ghi danh tính

(Dân trí) - Lực lượng Quy tập mộ liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 đã phát hiện, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu nghĩa trang cũ, trong đó có một bộ hài cốt liệt sĩ trong hòm gỗ, kèm tấm tôn ghi danh tính.

Chiều 3/6, thông tin từ Đội Quy tập mộ liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đã quy tập được tất cả 17 hài cốt liệt sĩ ở khu vực thôn Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Địa điểm này trong những năm kháng chiến từng là khu nghĩa trang.

Trong số những hài cốt liệt sĩ quy tập được có 3 hài cốt kèm theo di vật ghi thông tin.

Trước đó, Đội quy tập đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Trần Đình Cửu (SN 1951, quê ở Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), hy sinh ngày 12/6/1974. Hài cốt liệt sĩ này đã được đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao đưa về quê hương an táng.

Một hài cốt liệt sĩ khác cũng được tìm thấy kèm theo tấm tôn ghi thông tin, nhưng đã bị ô xi hóa nên khó nhận diện, chỉ còn một số chữ: Vạn Ninh-Quảng Ninh-Quảng Bình.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ trong hòm gỗ, kèm tấm tôn ghi danh tính - 1

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đáng chú ý, vào ngày 1/6, các cán bộ, chiến sĩ đã tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ được chôn cất trong hòm gỗ bị mục nát, di vật kèm theo gồm: cúc áo bộ đội, 1 thắt lưng có khắc chữ Văn Hồng, 1 tấm bia bằng tôn có ghi tên Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1954; nhập ngũ tháng 5 năm 1972; hi sinh 16/1/1974.

Sau khi tìm thấy hài cốt liệt sĩ nói trên, đơn vị đã liên lạc được với gia đình liệt sĩ Hồng.

Đồng thời, đơn vị tìm được 1 phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) có thông tin hoàn toàn trùng lặp với liệt sĩ Hồng vừa tìm được.

Đội Quy tập mộ liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 đang tiến hành xác minh 2 hài cốt có di vật ghi thông tin đã quy tập được.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ trong hòm gỗ, kèm tấm tôn ghi danh tính - 2

Hài cốt các liệt sĩ được bảo quản cẩn thận tại vị trí quy tập.

Hiện 16 hài cốt đang được đơn vị bảo quản cẩn thận, hương khói chu đáo tại vị trí quy tập để phục vụ cán bộ, nhân dân đến thăm viếng, tri ân các liệt sĩ.

Đội Quy tập mộ liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, hy vọng quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ ở vị trí này.

Đăng Đức