1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phát hiện đường dây lái súng sau vụ giết nhân viên hải quan

(Dân trí) - Mở rộng điều tra vụ án bắn chết nhân viên hải quan Nguyễn Điều Độ, Phòng PC14 Công an TP Hải Phòng vừa điều tra, làm rõ đường dây cung cấp súng cho các sát thủ…

Như Dân trí đã đưa tin, hồi 4h35 ngày 29/11/2007, anh Nguyễn Điều Độ (SN 1965), trú tại phường Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng bị 2 đối tượng dùng súng quân dụng bắn chết trước cửa nhà 119 đường Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Phòng PC14 Công an Hải Phòng đã làm rõ vụ án, bắt giữ Lưu Thế Nhương (SN 1972), trú tại tổ 12 phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội và các đối tượng cùng Nhương gây ra vụ án trên.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, Phòng PC 14 đã điều tra mở rộng vụ án, thu thập tài liệu để xác định các đối tượng đã bán khẩu súng cho Nhương. Một trong số các đối tượng trên là Vương Tài Phú (SN 1971), trú tại xóm Cầu Gỗ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Đến 18h ngày 3/7, đội 9 Phòng PC14 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Dương Tự Trọng (trưởng phòng), với sự phối hợp, giúp đỡ của Phòng PC14 Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành bắt Phú và thu giữ 2 khẩu súng (một khẩu súng quân dụng CKC số hiệu 11352124, số 20372 và một khẩu súng quân dụng Carbin số hiệu US.CARNBIN CAL 30M2, số 03409 và 32 viên đạn dùng cho 2 khẩu súng kể trên).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Vương Tài Phú, lực lượng nghiệp vụ tiếp tục thu giữ 1 nòng súng cũ, 1 khẩu súng hơi thể thao, 1 báng súng bằng gỗ dài 70cm sơn màu nâu, 11 lò xo súng bằng kim loại, 1 xe máy Jupiter BKS 20H4-8237.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Phú khai nhận đã nhiều lần mua súng của một số đối tượng ở Móng Cái, Quảng Ninh. Phòng PC 14 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Phúc Hưng