1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Phát hiện “dân bay” sử dụng thuốc lắc trên taxi

(Dân trí) - Hồi 0 giờ ngày 12/2, tại đồi 72 thuộc khu 3 Đồ Sơn, lực lượng Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đã phát hiện 6 đối tượng, tuổi từ 15 - 25, đang “phê” thuốc lắc, cùng lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc mạnh trên xe taxi biển số 16L-5124.

Khám người Nguyễn Tuấn Anh, 20 tuổi, 1 trong 6 đối tượng, thấy có viên ma tuý tổng hợp trọng lượng gần 0,3 gam. Tất cả các đối tượng cùng quê xã An Đồng, huyện An Dương, khai đã thuê xe tự lái ra ngoại thành để sử dụng thuốc lắc.

 

Trước đó, Công an quận Đồ Sơn đã phát hiện 2 vụ gồm 13 đối tượng đều là thanh niên thường trú tại các quận nội thành đang ngất ngơ vì “phê” thuốc trên các xe taxi đậu nơi vắng vẻ về đêm ở các bãi biển thuộc địa bàn.

 

Đây là một phương thức hoạt động mới của “dân bay”, lần đầu bị phát giác tại thành phố Hải Phòng.

 

Được biết, gần đây, lực lượng công an thành phố liên tục phát hiện và triệt phá hàng loạt các vụ chiết xuất, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý, trong đó có thuốc lắc, kết hợp tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ và giới hạn thời gian hoạt động của các vũ trường, quán bar, nhà hàng trên địa bàn khiến “dân bay” tìm cách dạt xa ra nội thành để lắc.

 

Thủ đoạn của chúng là sau khi sử dụng rượu bia và thuốc lắc trong các vũ trường ở nội thành, đến giờ đóng cửa (24 giờ), chúng thuê xe taxi có trang bị hệ thông âm thanh cỡ lớn đi rong ruổi trên đường hoặc ra ngoại thành, bãi biển để tiếp tục lắc.

 

Có cầu ắt có cung. Nhiều lái xe taxi giờ đây có “sáng kiến” đầu tư trang bị dàn loa Super Bass với âm thanh cực mạnh chuyên phục vụ các đối tượng là “dân bay”. Một số lái xe taxi cho hay chỉ cần đầu tư ban đầu vài ba triệu đồng cho hệ thông âm thanh, sau vài chuyến bắt đúng khách là có thể hoàn đủ vốn. Vả lại, với những vị khách này, tiền bạc không quan trọng, miễn là có cơ hội được cắn thuốc và được lắc theo nhạc.

 

T.V