Phát hiện cây chè khổng lồ ở Lạng Sơn

Cây chè đắng vừa được phát hiện tại xã Hùng Sơn (huyện Tràng Định - Lạng Sơn) có đường kính 2m (phần gốc đo được 2,4m), cao gần 30m, tán lá phủ rộng 25m2.

Bà Hoàng Thị Hoan, chủ của cây chè đắng này cho biết: "Không biết nó có từ thời nào và cũng không biết nó là cây gì. Mãi đến khi người dân xã Hùng Sơn mang giống chè đắng ở Cao Bằng về tôi mới biết nó là cây chè đắng. Mỗi lần muốn hái lá, phải dùng chiếc thang thật dài bắc lên mới hái lá được".

Theo Tiến sĩ Trần Văn Giá, Phó chủ tịch Hiệp hội chè Việt Nam thì đây là cây chè đắng (Hexlatifoia). Trước khi phát hiện cây chè đắng khổng lồ này thì cây chè ở xóm Hấu, xã Tả Sìn Thàng (huyện Tủa Chùa, Điện Biên) được coi là lớn nhất Việt Nam cũng chỉ có đường kính 0,7m.

Theo VietNamNet