Phát hiện bom xuyên phá khi đào đất xây nhà

Dương Nguyên

(Dân trí) - Trong lúc đào đất làm móng nhà, gia đình ông Liên ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom ở độ sâu 3m. Lực lượng công binh xác định đây là bom xuyên phá, dài 1,54m, nặng 227kg.

Ngày 26/5, thông tin Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên bảo vệ hiện trường, xử lý một quả bom sót lại sau chiến tranh.

Phát hiện bom xuyên phá khi đào đất xây nhà - 1

Quả bom xuyên phá nặng gần 230kg được hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện khi đào đất làm móng nhà (Ảnh: D.H.).

Theo đó, vào lúc 7h ngày 25/5, gia đình ông Lê Khắc Liên ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, đang đào đất làm móng xây nhà thì phát hiện quả bom ở độ sâu 3m.

Gia đình ông Liên sau đó báo cáo cơ quan chức năng. Cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên cử tổ công tác đến bảo vệ hiện trường.

Phát hiện bom xuyên phá khi đào đất xây nhà - 2

Lực lượng công binh phối hợp với địa phương xử lý quả bom (Ảnh: D.H.).

Lực lượng công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đến kiểm tra, xác định đây là loại bom xuyên phá. Vũ khí này có ký hiệu MK82, đường kính 274mm, dài 1,54m, nặng 227kg.

Đến sáng nay (26/5), lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức vận chuyển quả bom về nơi an toàn và hủy nổ.

Bom xuyên phá hay bom phá boong-ke là một trong những loại vũ khí được ra đời từ chiến tranh thế giới thứ hai với mục đích tiêu diệt các công trình ngầm của đối phương.