Quảng Bình:

Phát hiện 3 quả đạn pháo trong rừng

(Dân trí) - Trong lúc phát thực bì khu rừng trồng, ông Đinh Minh Vương (trú tại thôn Yên Xuân, xã Lê Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) đã phát hiện 3 quả đạn pháo chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Theo đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 17/10, ông Vương trong lúc phát thực bì tại khu vực đồi Ba Mái (thuộc tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) đã phát hiện 3 quả đạn pháo chưa nổ, gồm 1 quả có cỡ nòng 120mm và 2 quả có cỡ nòng 85mm.


2 trong số 3 đầu đạn chưa nổ vừa được người dân phát hiện ở huyện Tuyên Hóa

2 trong số 3 đầu đạn chưa nổ vừa được người dân phát hiện ở huyện Tuyên Hóa

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Đồng Lê đã có mặt và tiến hành lập rào chắn, gắn biển cảnh báo nguy hiểm, canh gác 24/24h, đồng thời khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng liên sớm di dời và xử lý các đầu đạn nói trên một cách an toàn nhất.

Trước đó, cũng tại huyện miền núi này, một người dân vào thăm rừng ở khu vực rừng Sa Vọng (thuộc bản Cà Xen) bất ngờ phát hiện 38 quả bom bi lộ thiên giữa rừng keo.


Gần 40 quả bom bi lộ thiên trước đó cũng đã được các lực lượng chức năng xử lý an toàn.

Gần 40 quả bom bi lộ thiên trước đó cũng đã được các lực lượng chức năng xử lý an toàn.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tiến hành khoanh vùng, đồng thời xử lý an toàn 38 quả bom bi nói trên.

Đặng Tài