1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Quảng Ninh:

Phát hiện 3 điểm “ăn cắp” cước viễn thông quốc tế

(Dân trí) - Công an Quảng Ninh vừa phát hiện 3 điểm kinh doanh dịch vụ viễn thông quốc tế trái phép. Cả 3 điểm kinh doanh này đều có sự tham gia của đối tượng người nước ngoài.

Theo đó, tại số nhà 47, tổ 20, khu 3, phường Trưng Vương (TP Uông Bí), Vũ Văn Đoàn và Vũ Văn Bình, trú tại Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), thuê nhà bà Nguyễn Thị Dệt tại địa chỉ trên, kinh doanh trái phép dịch vụ viễn thông.

Đoàn kiểm tra, phát hiện 12 bốt điện thoại cố định kết nối với 1 máy tính cài đặt phần mềm do Trung Quốc sản xuất và 2 modem kết nối mạng internet. Đối tượng khai nhận để thu hút công nhân Trung Quốc làm việc tại dự án của Công ty nhiệt điện Uông Bí, cước phí đàm thoại đi Trung Quốc chỉ là 1.000đồng/phút. 

Phát hiện 3 điểm “ăn cắp” cước viễn thông quốc tế  - 1
1 điểm kinh doanh trái phép dịch vụ viễn thông trái phép tại tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh (TP Hạ Long - Quảng Ninh)

Tại tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh (TP Hạ Long), Phạm Thọ Đông, trú tại Đồ Sơn (Hải Phòng) thuê nhà bà Nguyễn Thị Huệ để kinh doanh dịch vụ điện thoại về Trung Quốc. Đồng thời Đông còn thuê Hà Thị Nự, trú tại Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) và Tăng Dũng Phú, quê ở Quảng Tây (Trung Quốc) quản lý điểm kinh doanh này.

Hàng tháng Đông chỉ đến chốt thời gian gọi trên máy vi tính để tính tiền. Tại thời điểm kiểm tra điểm kinh doanh này có 8 bốt điện thoại cố định được kết nối với máy tính và 2 mođem kết nối mạng internet. Cước phí đàm thoại đi Trung Quốc cũng chỉ là 1.000đồng/phút. 

Cũng tại địa chỉ trên, cơ quan công an còn phát hiện chủ nhà là Lý Ngọc Hà, trực tiếp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế trái phép. Hà khai nhận: đầu tháng 12/2009, thấy có người kinh doanh dịch vụ điện thoại gọi đi Trung Quốc giá rẻ, nên nhờ Sẻo Mai (người Trung Quốc, chưa rõ địa chỉ) mua thiết bị lắp đặt 12 bốt điện thoại và giao cho một người Trung Quốc là A Phan quản lý và thu tiền của khách hàng. 

Cơ quan chức năng cho đối tiượng dùng thử các điện thoại vi phạm gọi vào số máy điện thoại cố định và di động của Việt Nam đều không kết nối được. Nhưng khi thực hiện cuộc gọi vào số máy điện thoại của Trung Quốc, không phải ấn số mã vùng quốc tế, điện thoại vẫn kết nối.  

Bước đầu các cơ quan chức năng khẳng định 3 điểm kinh doanh dịch vụ viễn thông trên là hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông quốc tế trái phép. Tại mỗi điểm, thu giữ số tiền lên tới vài trăm triệu đồng, chưa kể tiền trốn cước.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, bắt giữ một số đối tượng; ra quyết định khởi tố vụ án, bị can liên quan đến vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế Cường - An Bình