Phát hành bộ tem Gấu hoang dã quý hiếm của Việt Nam

(Dân trí) - Cục Bưu chính Viễn thông - Bộ Thông tin Truyền thông và Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) vừa phát hành bộ tem Gấu hoang dã quý hiếm trên mạng lưới Bưu chính trong và ngoài nước.

Phát hành bộ tem Gấu hoang dã quý hiếm của Việt Nam


Bộ tem gồm 4 mẫu, 1 block và 1 phong bì ngày phát hành đầu tiên, thể hiện hai loài Gấu ngựa (Ursus thibetanus) và Gấu chó (Ursus malayanus). Bộ tem Gấu góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức công chúng trong công tác bảo tồn Gấu và các loài động vật hoang dã nói chung của Việt Nam.

Việt Nam có 2 loài Gấu là Gấu ngựa vào Gấu chó. Cả hai loài đều đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao và được xếp vào bậc E (Nguy cấp) trong Sách đỏ Việt Nam. Theo thống kê của Cục Kiểm lâm, hiện nay cả nước có hơn 4000 cá thể Gấu (chủ yếu là Gấu ngựa) đang bị nuôi nhốt lấy mật. Con số này lớn hơn số lượng Gấu ngoài thiên nhiên rất nhiều. Trong điều kiện nuôi nhốt chật hẹp, Gấu không sinh sản được. Sử dụng mật gấu thúc đẩy việc nuôi nhốt Gấu lấy mật và do vậy đang đẩy loài này đến bờ tuyệt chủng!

“Hoạt động phát hành bộ tem Gấu đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn Gấu và các loài quý hiếm của Việt Nam. Mọi người đều có thể cùng bảo vệ Gấu bằng cách không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ Gấu”- ông Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc Tổ chức WAR nhấn mạnh.

Nhân dịp phát hành bộ tem Gấu, Tổ chức WAR cũng phát hành bộ bưu thiếp Cùng bảo vệ Gấu.

 

P. Thanh