Phát động tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

(Dân trí) - Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm, sáng ngày 24/4, UBND TPHCM đã tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia “tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi truờng”.

Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, được thành phố tổ chức tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, nhằm vận động các ngành, các cấp, địa phương và toàn dân nâng cao nhận thức, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và VSMT nông thôn.

 

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Trung Tín phó chủ tịch UBND TP đã trình bày một số thành quả thu được trong thời gian qua do nhân dân cả thành phố tham gia hưởng ứng, thực hiện và hành động, cụ thể: hơn 90% dân số ngoại thành đã có nguồn nước sạch sinh hoạt, điều kiện ăn ở, sinh hoạt ở vùng nông thôn được cải thiện đáng kể, bỏ dần tập quán sử dụng nước ao hồ, sông rạch bị ô nhiễm, ngân sách Nhà nước giảm chi cho việc phòng và trị một số bệnh có liên quan đến nguồn nước, nhất là một số bệnh đường ruột, tiêu hóa ở phụ nữ và trẻ em… và ông cũng yêu cầu các ban ngành, các đơn vị phải cố gắng hoạt động  hiệu quả hơn nữa để nhanh tiến độ triển khai chương trình vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2008 2010 đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Phát động tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường - 1

(Ảnh: Minh Hải) 
 

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bà Lê Hồng Hoanh cũng đã có những phát biểu quan trọng đánh giá chương trình “tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường” của UBND Thành phố. Bà cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã thường xuyên tổ chức “tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Trong không khí cả nước đang phấn khởi thi đua chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, thì hoạt động này lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

 

Thay mặt cho hàng nghìn người dân đang sinh sống trên địa bàn TPHCM, ông Lê Văn Trừ, chi hội người cao tuổi của huyện Hóc Môn đã bày tỏ những cảm xúc của mình đối với chương “tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường” do UBND TP khởi xướng. Theo ông đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với nhiều người dân, nó giúp cho cuộc sống của người dân an toàn và xanh sạch hơn. Ông mong muốn công trình trạm cấp nước tập trung Tân Xuân 3 sớm đi vào hoạt động, để mọi người không phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm nữa.

 
Cũng trong khuôn khổ hoạt động này, sáng 25/4, tại TP Thanh Hoá, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường cụm thi đua Bắc Trung Bộ.
 
Tham dự buổi ra quân có đại diện  các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, cùng với 3.000 thanh, thiếu niên trên địa bàn thành phố Thanh Hoá.
 
Trong đợt ra quân hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường năm nay, tổ chức Đoàn, Đội các tỉnh Bắc Trung Bộ cam kết phát huy vai trò xung kích, sáng tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, nguồn nước nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mọi người. 
Phát động tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường - 2
Các đại biểu cùng thanh, thiếu niên tham gia trồng cây xanh. (Ảnh: Duy Tuyên)

Mỗi đoàn viên tham gia phong trào đều quết tâm phấn đấu trở thành những tuyên truyền viên tích cực, tham gia đấu tranh bảo vệ môi trường. Tiếp tục củng cố, duy trì, tổ chức nhiều việc làm thiết thực, đa dạng hoá hình thức bảo vệ nguồn nước, cung ứng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường.  

Minh Hải - Duy Tuyên