Hà Tĩnh:

Phạt 22 triệu đồng nhà xe “nhồi” khách

(Dân trí) - Chiều tối qua 26/2, đội CSGT phía Bắc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhà xe Phương Oanh chở quá người so với quy định nên đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử phạt hành chính.

Khoảng 18h tối 26/2, khi đang lưu thông trên QL1A đoạn qua xã Tiến Lộc (Can Lộc – Hà Tĩnh), chiếc xe giường nằm mang BKS 37B-013.18 của nhà xe Phương Oanh do Nguyễn Văn Dũng (SN 1976, trú tại Đô Lương, Nghệ An) thì bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Xe giường nằm Phương Oanh chở quá số người so với quy định
Xe giường nằm Phương Oanh chở quá số người so với quy định

Xe khách giường nằm Phương Oanh có thiết kế 40 giường, được phép chở 43 người theo quy định của Bộ GTVT. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra đã phát hiện nhà xe chở quá 22 người so với quy định. Hành khách phải ngồi chen nhau ở lối đi của xe, ngoài ra, trên xe không có bảng niêm yết giá vé, khẩu hiệu ATGT, số điện thoại đường dây nóng theo quy định của Bộ GTVT.

Được biết, chiếc xe này đang trên hành trình chở hành khách từ Vinh vào Sài Gòn với giá vé 1 triệu đồng/hành khách.

Ngay sau khi tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã đưa chiếc xe này cùng toàn bộ hành khách về bến xe Hà Tĩnh để tiến hành chuyển số khách dư sang xe khác và lập biên bản xử phạt 22 triệu đồng đối với nhà xe Phương Oanh.

Sinh Hiệp