1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Phải tự đứng dậy chứ không chỉ ngồi kê thiệt hại”

(Dân trí) - “Lòng tự trọng không cho phép chúng tôi kê khống một con số thật lớn để kêu ca, than vãn. Cái cần thiết bây giờ không phải là ngồi tính thiệt hại bao nhiêu tỷ mà ngay lúc này toàn thị xã phải đứng dậy tự cứu mình trước, coi việc nào cần khắc phục cấp thiết thì làm”, ông Nguyễn Sự, bí thư thị ủy Hội An (tỉnh Quảng Nam) tâm sự.

Thưa ông, trong những ngày qua, Hội An đã khắc phục hậu quả bão như thế nào?

 

Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã đảm bảo được những nhu cầu thiết yếu nhất của nhân dân như nước sạch, khôi phục lưới điện trong toàn thị xã, giải phóng môi trường. Những nhà bị tốc mái cơ bản đã được khắc phục tạm thời. Số tàu thuyền bị chìm cũng đã được trục vớt lên bờ. Học sinh đã trở lại trường học.

 

Những hộ dân, đơn vị bị thiệt hại trong cơn bão sẽ được hỗ trợ khắc phục hậu quả như thế nào?

 

Qua khảo sát sơ bộ, tại Hội An có 11.000 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có 88 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. 67 tàu, thuyền bị nhấn chìm.

Chúng tôi sẽ xét mức độ thiệt hại của từng hộ dân, đơn vị và khả năng tự lực khắc phục hậu quả của từng hộ dân, đơn vị đó. Không có chuyện hễ cứ nhà nào sập thì được hỗ trợ. Cào bằng mức hỗ trợ tính trên tài sản bị thiệt hại là bất công. Nhà anh A và nhà anh B đều bị sập. Nhưng Anh A còn có một cái nhà khác để ở thì có thể anh A sẽ không được hỗ trợ. Còn anh B mất hết nhà cửa, tài sản, hoàn toàn không có khả năng khắc phục thì sẽ được hỗ trợ 100%

 

Hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, vậy Hội An giải quyết nhu cầu về tôn lợp đang tăng cao và cấp thiết như thế nào?

 

Chúng tôi chủ động cho xe vào Quảng Ngãi chở tôn về để người dân có tôn lợp lại mái nhà, khắc phục hậu quả thiên tai sớm nhất có thể. Ngay khi bão tan, có nhiều đơn vị đề nghị hỗ trợ vật liệu tôn cho thị xã Hội An. Tôi đã nói là Hội An đang rất cần nhưng Đà Nẵng và Đại Lộc cần hơn. Nên hỗ trợ cho những nơi đó trước. Hội An cần nhưng cần sau. Người dân ở đâu thì cũng là đồng bào của mình cả.

 

Sau bão, vật giá leo thang, vậy lãnh đạo thị xã đã có biện pháp bình ổn giá cả ?

 

Chúng tôi đã cử bốn đoàn thanh tra thị trường. Bất kể đơn vị kinh doanh nào, dù lớn hay nhỏ nếu phát hiện có dấu hiệu tăng giá, chúng tôi sẽ lập tức cho đóng cửa vĩnh viễn. Không xem xét, cũng không lập biên bản cảnh cáo. Không thể nương tay với những kẻ “đục nước béo cò” được. Kinh doanh phải ham lợi nhuận nhưng kinh doanh không đồng nghĩa với vô lương tâm.

 

Hội An vẫn còn ngổn ngang bao việc phải làm, vậy Tết Trung thu của trẻ em phố cổ năm nay kém vui rồi?

 

Tôi đảm bảo tết trung thu ở Hội An vẫn vui tưng bừng. Tất cả trẻ em đều có quà bánh. Tuy trong một điều kiện khó khăn hơn, nhưng chúng tôi luôn chú tâm chăm chút cho niềm vui của các em trong ngày hội lớn của tuổi thơ. Dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, không thể vịn vào thiên tai mà ngưng trệ mọi hoạt động khác. Cũng khổng phải vì khổ đau, mất mát mà bỏ đi niềm vui sống.

 

Còn APEC sắp tới...?

 

Hội An đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ cho APEC. Các khách sạn ven biển đã được thu dọn sạch sẽ và phục hồi. Hàng chục xe ủi đã giải phóng môi trường biển. Chúng tôi dự liệu tất cả những trở ngại mà Hội An gặp phải khi cơn bão đổ tới, thậm chí hơn cả mức độ như nó đã xảy ra. Nên ngay khi có thể, chúng tôi ra quân khắc phục ngay. Sẽ không có trục trặc nào cản trở APEC diễn ra tại Hội An. Phía Ban tổ chức APEC cũng chưa hề có ý kiến quan ngại.

 

Xin cám ơn ông!

 

Khánh Hiền thực hiện