Phải lấy ý kiến nhân dân trước khi cải tạo phố cổ Hà Nội

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi các Sở Xây dựng, GTVT, UBND quận Hoàn Kiếm xung quanh đề xuất dừng lát đá 11 tuyến phố. Công văn lưu ý, quận Hoàn Kiếm phải lấy ý kiến nhân dân, chuyên gia trước khi cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu vực phố cổ.

Công văn nêu rõ UBND TP Hà Nội thống nhất đề nghị của UBND quận Hoàn Kiểm và Sở GTVT về việc tạm dừng đề xuất lát đá mặt đường một số tuyến phố đi bộ và giữ nguyên kết cấu mặt đường các tuyến phố trong khu vực phố cổ như hiện nay.

“Trong trường hợp cần thực hiện cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu phố cổ có ảnh hưởng tới kiến trúc, cảnh quan đô thị khu vực, UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu kỹ, thống nhất đề xuất phương án cụ thể, phù hợp”, UBND TP Hà Nội lưu ý.

tamdunglatdaphoco-588a4
Hà Nội lưu ý quận Hoàn Kiếm phải lấy ý kiến nhân dân trước khi cải tạo khu phố cổ

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội yêu cầu quận Hoàn Kiếm phải tổ chức lấy ý kiến các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn và cộng đồng nhân dân, báo cáo thành phố xem xét chấp thuận trước khi triển khai thực hiện các dự án trong khu vực phố cổ.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Hoa thay mặt UBND quận Hòa Kiếm đề nghị UBND thành phố Hà Nội tạm dừng việc đề xuất tại công văn ngày 28/7 về việc lát đá mặt đường các tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ để tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh thiết kế đô thị cho các tuyến phố đi bộ.

Lý do quận Hoàn Kiếm dừng đề xuất trên được ông Hoa giải thích là do các cơ quan thông tấn báo chí và dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có cả ý kiến đồng thuận và không đồng thuận. Dư luận cũng cho rằng việc lát đá tự nhiên sẽ làm thay đổi cấu trúc hạ tầng, yếu tố gốc di tích phố cổ, chưa phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Đầu tháng 8 vừa qua, UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép lát đá mặt đường 11 tuyến phố cổ. Nguồn vốn để thực hiện dự án trên được lấy từ ngân sách của quận Hoàn Kiếm.

Quang Phong