Phải khoét bỏ mắt vì đốt pháo nổ

(Dân trí) - Đốt một quả pháo nổ được nhồi trong ống nhựa, T bị mảnh xác pháo bắn thẳng vào mắt. Hậu quả là chàng trai mới 17 tuổi này đã phải khoét bỏ hoàn toàn con mắt trái do bị hoại tử.

Thông tin trên được Th.s Thẩm Trương Khánh Vân (khoa Chấn thương, BV Mắt T.Ư) cho biết ngày 21/2. Khoa Chấn thương vừa tiến hành phẫu thuật khoét bỏ mắt trái cho bệnh nhân này.

Được biết, bệnh nhân T quê Thái Bình, nhập viện ngày mùng 1 tết Nguyên đán trong tình trạng mắt trái không nhìn thấy ánh sáng, viêm toàn nhãn, rách giác mạc.

Theo lời kể, đêm 30 tết, T đang đốt một quả pháo nổ được nhồi trong ống nhựa thì bị "cướp cò" và mảnh xác pháo đã bắn thẳng vào mắt T .

Mặc dù được cấp cứu và điều trị tích cực nhưng mắt trái của bệnh nhân vẫn bị hoại tử hoàn toàn, phải phẫu thuật khoét bỏ.

Hồng Hải