1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia tồn tại 7 năm

(Dân trí) - Chiều qua, 18/5, Công an Hà Nội đã công bố việc triệt phá một đường dây ma tuý xuyên quốc gia do 2 người Việt cầm đầu. Đường dây này đã hoạt động suốt 7 năm qua với trên dưới 100 “mắt xích”. Đã chứng minh được lượng ma tuý mua bán, vận chuyển lên tới 175kg.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, chuyên án 157D được xác lập khi một đối tượng bị bắt tại Trung Quốc “hé lộ” vai trò làm thuê trong đường dây vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ ma tuý tháng 3/2005.

 

Đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1976, hộ khẩu thường trú tại cụm 3, xã Phương Độ, Phúc Thọ, Hà Tây) bị công an Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc bắt quả tang đang mang 15 bánh heroin từ cửa khẩu Tân Thanh đến Pò Chài ngày 6/12/2004. Sau khi bị bắt, Nga khai chỉ “làm thuê” cho “đại tỉ” Nguyễn Thị Thơm (tức Hà Phương, SN 1979, ở số 32 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội).

 

“Nữ quái” Nguyễn Thị Thơm bị bắt cùng 21 đối tượng khác nhờ “công” của cô em gái Nguyễn Thị Nga. 6 đối tượng khác hiện đang bị truy nã. Tang vật thu giữ được gồm 793,3 gam heroin và 35 gam cần sa; 280 viên hồng phiến; 4 ôtô; gần 11,5 tỷ đồng; 23 điện thoại di động và nhiều sổ sách giấy tờ, tài liệu; kê biên 7 căn nhà 2-3 tầng tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh.

 

Theo kết quả điều tra, đường dây ma tuý của Nguyễn Thị Thơm “khai trương” từ năm 2000 với dịch vụ buôn bán, vận chuyển trên địa bàn rộng, từ Trung Quốc, khu vực phía Bắc (địa bàn các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh) tới phía biên giới Tây nam, khu vực TPHCM…

 

Thượng tá Trần Quang Trong - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Hà Nội (PC17) cho biết, các tỉnh phía Bắc là điểm tập kết, vận chuyển ma tuý qua biên giới Lạng Sơn tới Pò Chài, Bằng Tường (Trung Quốc) để tiêu thụ. Hướng phía Nam, Nguyễn Thị Thơm và đồng bọn thiết lập đường dây mua bán heroin, ma túy tổng hợp hai chiều Hà Nội - Đồng Nai - Bình Dương - TPHCM với hơn 100 đối tượng.

 

Như vậy, Thơm đã điều hành cả hệ thống mua heroin từ Sơn La đem vào phía Nam và qua bên kia biên giới phía Bắc đồng thời lại vận chuyển ma túy tổng hợp từ biên giới Tây Nam ra ngoài Bắc tiêu thụ.

 

Với việc phát hiện và triệt phá một vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý lớn bậc nhất từ trước đến nay, Công an Hà Nội đã được UBND Thành phố tặng thưởng 15 triệu đồng, Ủy ban Phòng chống ma túy cũng khen tặng 10 triệu đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định khối lượng 500 bánh heroin (tương đương 175 kg) mà đường dây ma tuý xuyên quốc gia này đã vận chuyển, tiêu thụ từ năm 2002 đến tháng 3/2006. Tuy nhiên, theo các hồ sơ thu thập và khai nhận của những nhân vật chủ chốt, có thể lượng ma tuý thực sự còn lớn hơn rất nhiều, ước tính lên tới hơn 10 tấn (?).

 

Trong khi phá án, cùng với ma tuý, nhiều phương tiện, vũ khí “nóng” cũng bị thu giữ. Có 4 xe ôtô thường mang BKS giả, trang bị đèn ưu tiên, mũ cảnh sát giả, chạy với tốc độ lớn để “qua mắt” các cơ quan chức năng. Khi vận chuyển ma tuý, chúng sử dụng điện thoại, bộ đàm thay đổi thường xuyên để liên lạc, thông báo cho nhau tránh các trạm, chốt tuần tra kiểm soát. Súng ngắn, dùi cui điện, mã tấu, dao găm… luôn sẵn sàng uy hiếp khi bị phát hiện.

 

Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, giai đoạn 1 của chuyên án đang được khẩn trương kết thúc để chuyển hồ sơ sang VKS truy tố các bị can. Cơ quan Công an cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng để “tróc” đến cùng các “mắt xích” liên quan đến mua bán trái phép chất ma tuý trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuy do Nguyễn Thị Thơm cầm đầu.

 

Phương Thảo