TPHCM:

Phá cửa cứu 2 bé trai 11 tuổi trong căn nhà bốc cháy

(Dân trí) - Nghe tiếng 2 đứa trẻ kêu cứu trong căn nhà bốc cháy, hàng chục người dân đã dùng xà beng phá cửa giải cứu cả 2 ra ngoài an toàn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h 30 chiều 30/10 tại căn nhà 3 tầng ở hẻm 449 đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TPHCM.

Căn nhà xảy ra cháy
Căn nhà xảy ra cháy
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ tầng 2 của ngôi nhà trong hẻm 449, cùng lúc đó mọi người phát hiện 2 cháu nhỏ (cùng 11 tuổi) đang kêu cứu ở tầng trệt. Lúc này do căn nhà đang bị khóa trái, người dân xung quanh đã hô hoán nhau dùng xà beng phá cửa giải cứu 2 cháu nhỏ ra ngoài an toàn.

Xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường
Xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường
Người dân quanh khu vực đã dùng bình CO2 tại chỗ để dập lửa nhưng không thành.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú, quận 11 đã điều 5 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau 30’, đám cháy đã được khống chế.

Nhiều bình chữa cháy mini được huy động để dập lửa
Nhiều bình chữa cháy mini được huy động để dập lửa
Tầng 2 căn nhà nơi xảy ra cháy
Tầng 2 căn nhà nơi xảy ra cháy
Tại hiện trường, nhiều đồ đạc trong căn nhà bị cháy xém, cửa kính trên tầng 2 của căn nhà bị đập bể để khói thoát ra ngoài.

Hàng chục người dân trong khu phố vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ cháy.

Vụ cháy khiến cả khu phố hoảng loạn
Vụ cháy khiến cả khu phố hoảng loạn
Rất may không có thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Đình Thảo