Ông Quách Tuấn Ngọc bị đâm gần Bộ GĐ-ĐT

(Dân trí) - Sáng nay, 31/1, ông Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Tin học (Bộ GD-ĐT) bất ngờ bị tấn công bằng dao từ phía sau khi chỉ cách cổng cơ quan ông ở 30 Tạ Quang Bửu, Hà Nội khoảng 5m.

Trao đổi với Dân trí lúc 10 giờ sáng nay, ông Ngọc cho biết đó là một vết thương sâu 4cm và ông đã bị thủ phạm đâm vào… mông. Hiện ông đang ở phòng cấp cứu của Bệnh viên Thanh Nhàn và sẽ trở về cơ quan sau ít phút nữa.

Ông Ngọc kể lại, khi đang đi xe máy, còn cách cổng cơ quan khoảng 5m, ông bất ngờ thấy nhói đau ở đằng sau. Ngỡ là do va quệt xe máy từ phía sau, ông quay lại thì phát hiện bị dao đâm ở phần mềm phía sau người. Hiện nay, vết đâm đã được khâu.

Bắt đầu từ khi diễn ra cuộc vận động “Hai không” của ngành giáo dục, Diễn đàn Edunet do ông khởi xướng với sự tham gia của hơn 5 vạn thành viên đã diễn ra những cuộc tranh luận nóng bỏng và nhiều vụ tiêu cực ở diễn đàn này cũng đã được phanh phui.

Tháng 12/2006, những phát biểu không chính thức của ông Ngọc trên một tờ báo đã châm ngòi nổ cho vụ học sinh Bùi Minh Trí tấn công website Bộ GD-ĐT, sau đó, ông Ngọc đã có lời xin lỗi về những phát ngôn này.

M.M