Ông Phan Văn Mãi được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

Quang Huy

(Dân trí) - Ông Phan Văn Mãi được giới thiệu để các đại biểu HĐND bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 24/8, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, triệu tập kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét và thông qua một số nội dung quan trọng. Chương trình của kỳ họp lần này xoay quanh các nội dung chính là công tác nhân sự của TPHCM, một số tờ trình của Thường trực HĐND và UBND TPHCM.

Tại buổi họp, các đại biểu HĐND TPHCM sẽ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Thành Phong. Theo một nguồn tin, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, sẽ được giới thiệu để các đại biểu xem xét bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Văn Mãi được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM - 1

Ông Phan Văn Mãi được giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong (Ủy viên Trung ương Đảng) giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương.

Theo quyết định trên, ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, thôi chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Văn Mãi sinh ngày 25/2/1973, quê quán tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Anh văn, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Văn Mãi bắt đầu quá trình công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre. Giai đoạn từ tháng 11/1995 đến tháng 1/2004, ông là chuyên viên văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đoàn ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre.

Từ tháng 2/2004 đến tháng 7/2008, ông Mãi chuyển về công tác tại Tỉnh đoàn Bến Tre, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn. Trong khoảng thời gian này, ông cũng đồng thời là đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre.

Từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2014, ông được giao nhiệm vụ làm Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ VIệt Nam và Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn.

Từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2015, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. 

Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2015, ông là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2018, ông Phan Văn Mãi là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre. Trong giai đoạn đó, ông Mãi bắt đầu làm đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre từ tháng 6/2016.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2019, ông được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre. Trong khoảng thời gian này, ông tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Từ tháng 8/2019 đến tháng 5/2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Ngày 1/6/2021, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Phan Văn Mãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định ông Phan Văn Mãi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.