Ông Phan Đình Trạc: "Có bệnh phải chữa ngay, không nuôi ung thành họa"

Hoài Thu

(Dân trí) - Lưu ý không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị có cơ chế vừa ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm, vừa hoàn thiện chính sách, tạo hành lang pháp lý rõ ràng.

Chiều 26/4, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, thời gian qua, bên cạnh nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tại một số đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối đã xảy ra những vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực lớn, nghiêm trọng, gây thất thoát, thiệt hại lớn tài sản nhà nước.

Trong đó, có những vụ việc phải đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ông Phan Đình Trạc: Có bệnh phải chữa ngay, không nuôi ung thành họa - 1

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại Lễ sơ kết (Ảnh: Ban Nội chính).

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Doanh nghiệp Trung ương, ông Trạc đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong phát hiện, kiến nghị khắc phục các sơ sở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, hoạt động đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước...

Mục đích của việc này nhằm bịt những "khoảng trống", "kẽ hở" để "không thể tham nhũng, tiêu cực".

Song song với chính sách này, ông Trạc lưu ý cần phát hiện những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Nhà nước trong thực hiện chính sách pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Hai cơ quan cần phối hợp rà soát, phân tích vi phạm qua việc xử lý các vụ án liên quan doanh nghiệp Nhà nước để rút kinh nghiệm, vừa ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm, vừa sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, an toàn, thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp", ông Trạc quán triệt.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, "có bệnh phải chữa ngay, không nuôi ung thành họa".

Ông Phan Đình Trạc còn đề nghị hai cơ quan nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trước đó, đánh giá hơn 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho rằng hai cơ quan đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Doanh nghiệp Trung ương đã phối hợp, tham gia xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã phối hợp thực hiện nghiêm chủ trương của Ban Chỉ đạo, thi hành kỷ luật hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nhiều đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc có liên quan đến các vụ án, vụ việc, đảm bảo đồng bộ giữa xử lý kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự.

Điển hình như vụ án xảy ra tại Tổng công ty MobiFone, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam…

Hai cơ quan cũng quan tâm phối hợp trao đổi thông tin về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thông tin khi tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng ủy Khối có dấu hiệu vi phạm.

Cùng với đó, hai bên chủ động phối hợp trao đổi, tham gia ý kiến công tác nhân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Khối…