1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Nguyễn Văn Thể trở thành Bộ trưởng GTVT, ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra

(Dân trí) - Hơn 14h ngày 26/10, kết quả bỏ phiếu được công bố, đa phần đại biểu Quốc hội đồng ý phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng GTVT, ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chiều 26/10, Trưởng Ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường đọc biên bản xác định kết quả kiểm phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 2 thành viên của Chính phủ. Ông Bùi Văn Cường cho biết, có 466/491 đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thể nhận: 461 phiếu đồng ý (tương đương 93,98% tổng số đại biểu Quốc hội). Ông Lê Minh Khái nhận 464 phiếu đồng ý (tương đương 94,5% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Văn Thể (bìa trái) và ông Lê Minh Khái
Ông Nguyễn Văn Thể (bìa trái) và ông Lê Minh Khái

Như vậy, đại đa số các đại biểu Quốc hội đồng ý phê chuẩn bổ nhiệm 2 nhân sự được Thủ tướng trình ra là ông Nguyễn Văn Thể - Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng và ông Lê Minh Khái – Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thể chính thức trở thành người kế nhiệm ông Trương Quang Nghĩa tại Bộ GTVT. Ông Lê Minh Khái nhận “ghế nóng” tư lệnh ngành Thanh tra.

Nghị quyết ghi nhận kết quả bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm với 2 ông cũng được Quốc hội thông qua ngay sau đó.


Ông Nguyễn Văn Thể và ông Lê Minh Khái nhận hoa chúc mừng từ Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Thể và ông Lê Minh Khái nhận hoa chúc mừng từ Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Thể năm nay 51 tuổi, quê ở Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; tiến sĩ ngành giao thông vận tải đường bộ cũng đã có quá trình công tác lâu dài trong ngành.

Tân Bộ trưởng Bộ GTVT trưởng thành tại Đồng Tháp, từng kinh qua nhiều chức vụ tại địa phương này liên quan đến lĩnh vực giao thông, như: Phó Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh; Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh cho đến khi trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Sau đó, ông được điều động ra Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ GTVT.

Trong khi đó, ông Lê Minh Khái (53 tuổi, quê ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu) có “nghề” kiểm toán. Ông là thạc sĩ Kế toán kiểm toán, từng công tác trên nhiều cương vị tại cơ quan Kiểm toán nhà nước ngay từ khi cơ quan này mới thành lập cho đến khi trở thành Phó tổng Kiểm toán Nhà nước rồi được luân chuyển về địa phương, làm Phó Bí thư, rồi Bí thư tỉnh uỷ Bạc Liêu.

Quang Phong