Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

(Dân trí) - Là đơn vị điểm cấp tỉnh đầu tiên trên toàn quốc bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVII đã tiến hành tốt đẹp công tác nhân sự nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Chiều ngày 9/9, Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVII đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII gồm 55 ủy viên theo cơ cấu được biểu quyết. Trong số đó cán bộ có độ tuổi dưới 40 chiếm 15%, cán bộ nữ chiếm 15%, tỷ lệ đổi mới (tham gia khoá đầu tiên) chiếm 40%.
 
Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh  - 1
Các Đại biểu bỏ phiếu trực tiếp bầu Bí thư Tỉnh uỷ
 
Bằng phương thức bầu trực tiếp, ông Nguyễn Thanh Bình đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 với số phiếu 347/348.
 
Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh  - 2
Ông Nguyên Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh 
            
Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1957, quê quán huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), có trình độ đại học, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị đã qua các cương vị: Thường vụ, Phó Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên; Học viên Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc 1; Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban tổ chức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên; Học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hà Nội; Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh. 
 
Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh  - 3
     
Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh  - 4
Ông Đinh Xuân Việt (trái) và ông Võ Kim Cự - hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
 
Tối 9/9, phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Tỉnh ủy khoá XVII đã tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 15 vị, bầu Phó Bí thư gồm các ông Võ Kim Cự, Đinh Xuân Việt tái đắc cử nhiệm kỳ 2010 - 2015.
 
Phiên họp cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 uỷ viên. Ông Hà Văn Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
 
Sáng nay 10/9, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gồm 20 đại biểu. Chiều cùng ngày Đại hội thông qua Nghị quyết và tiến hành bế mạc trong khí thế toàn tỉnh sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội.
 
Duy Thảo