1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Nguyễn Sinh Hùng được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội

(Dân trí) - UB Thường vụ QH khóa XII vừa công bố danh sách đề cử các ủy viên UB Thường vụ QH khóa mới. Ông Nguyễn Sinh Hùng được đề cử làm lãnh đạo cao nhất QH. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu làm Phó Chủ tịch, cùng với 3 Phó Chủ tịch đương nhiệm.

Ông Nguyễn Sinh Hùng được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội - 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (Ảnh: Việt Hưng)
 
Danh sách giới thiệu các vị trí đều không có số dư. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng là ứng viên duy nhất cho chức vụ Chủ tịch Quốc hội. 
 
Ông Nguyễn Sinh Hùng sinh năm 1946, quê Nam Đàn, Nghệ An, là Tiến sĩ kinh tế. Tại Đại hội Đảng lần thứ X, XI ông đều được bầu vào Bộ Chính trị. Trước khi được Quốc hội khóa XI phê chuẩn làm Phó Thủ tướng (tháng 6/2006), ông Hùng là Bộ trưởng Tài chính.

 

Ông Hùng là đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII và tái cử đại biểu Quốc hội khóa XIII lần này tại Hà Tĩnh với số phiếu ủng hộ cao nhất trong số 500 ứng viên: 95%.

Trong 4 ứng viên Phó Chủ tịch có 3 vị là Phó Chủ tịch QH khóa XII: Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng, Huỳnh Ngọc Sơn. Bộ trưởng LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu vị trí còn lại, thay Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên.

13 ứng viên Ủy viên UB Thường vụ được đề cử: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm UB pháp luật Phan Trung Lý; Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện; Chủ nhiệm Kinh tế Nguyễn Văn Giàu; Chủ nhiệm Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm UB Quốc phòng an ninh Nguyễn Kim Khoa; Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi; Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội Trương Thị Mai; Chủ nhiệm UB Khoa học công nghệ Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm UB Đối ngoại Trần Văn Hằng; Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương; Trưởng ban Dân nguyện Bùi Văn Cường.
 
Trong số các ứng viên này, ông Ksor Phước, ông Phùng Quốc Hiển, ông Đào Trọng Thi, bà Trương Thị Mai là các ủy viên đương nhiệm UB Thường vụ QH khóa XII.
 

Tiểu sử tóm tắt của 4 ứng viên Phó Chủ tịch Quốc hội:

1. Bà Tòng Thị Phóng năm nay 57 tuổi, quê ở xã Chiềng An, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La, trình độ đại học. Bà Tòng Thị Phóng hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XII.

Bà Phóng từng làm Trưởng ban Dân vận Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng khoá X, đại biểu Quốc hội khoá X, XI, XII.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân năm nay 57 tuổi, quê ở xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, là thạc sỹ. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X và XI, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, đại biểu Quốc hội khóa XII.

Trước khi trở thành Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Thương mại.

3. Ông Uông Chu Lưu năm nay 56 tuổi, quê xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là tiến sĩ luật học. Ông Uông Chu Lưu là Uỷ viên trung ương Đảng khóa khóa IX, X và XI, đại biểu Quốc hội khóa IX, XII. Trước khi trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XII, ông là Bộ trưởng Tư pháp.

4. Ông Huỳnh Ngọc Sơn năm nay 60 tuổi, quê ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, trình độ đại học. Ông Huỳnh Ngọc Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, nguyên Tư lệnh Quân khu 5.
 
 
P.Thảo