Ông Lâm Đình Thắng làm Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM

Quốc Anh

(Dân trí) - Ông Lâm Đình Thắng, nguyên Bí thư Quận 9 (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM.

Chiều 2/4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm ông Lâm Đình Thắng giữ chức Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM.

Ông Lâm Đình Thắng, sinh năm 1981, trình độ: Thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Cử nhân công nghệ thông tin; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lâm Đình Thắng làm Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM - 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm ông Lâm Đình Thắng giữ chức Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM.

Trước đó, chiều 27/4/2020, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về điều động, chỉ định ông Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Thạnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 9 nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ 1/5/2020.

Ngày 6/8/2020, tại kỳ họp lần thứ 1 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 9 khóa VI, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy quận 9 gồm 13 người. Ông Lâm Đình Thắng - Bí thư Quận ủy quận 9 - được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ mới.

Sau thời gian chờ đợi từ khi công bố thành lập TP Thủ Đức (trên cơ sở sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức) ngày 31/12/2020, đến nay, ông Thắng được bổ nhiệm vị trí công tác mới.

Đối với Sở Thông tin - Truyền thông, sau khi ông Dương Anh Đức được HĐND TPHCM khóa IX bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP ngày 27/3/2020 thì Sở này khuyết Giám đốc.

Với việc bổ nhiệm ông Lâm Đình Thắng làm Giám đốc, Sở Thông tin - Truyền thông được kiện toàn nhân sự lãnh đạo. 3 Phó Giám đốc Sở này gồm: ông Từ Lương, ông Lê Quốc Cường và bà Võ Thị Trung Trinh.