1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Hồ Đức Phớc trở thành tân Tổng Kiểm toán nhà nước

(Dân trí) - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Hồ Đức Phớc trúng cử chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với số phiếu tán thành rất cao tại Quốc hội chiều nay, 5/4. Ông Phớc trở thành tân Tổng Kiểm toán Nhà nước với nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2017.


Ông Hồ Đức Phớc trở thành tân Tổng Kiểm toán nhà nước.

Ông Hồ Đức Phớc trở thành tân Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trưởng Ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí cho biết, ông Hồ Đức Phớc nhận được 417 phiếu đồng ý (tương đương 84,41% tổng số đại biểu Quốc hội), 68 phiếu không đồng ý. Ông Phớc chính thức trở thành tân Tổng Kiểm toán nhà nước.

Ông Phớc sinh năm 1963, là tiến sỹ kinh tế. Trước khi đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ, ông đã từng giữ nhiều chức vụ tại Nghệ An.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng các nhân sự đắc cử.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng các nhân sự đắc cử.

Với nhóm 6 nhân sự được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Chủ nhiệm UB của Quốc hội, kết quả phiếu bầu cụ thể là:

Ông Hà Ngọc Chiến được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, có 474 đại biểu đồng ý (95,95% tổng số đại biểu Quốc hội), 11 đại biểu không đồng ý. Ông Chiến sinh năm 1957, trình độ chuyên môn: Đại học an ninh, hiện Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Ông Võ Trọng Việt được bầu làm Chủ nhiệm UB Quốc phòng – An ninh, nhận được 458 phiếu đồng ý (tương đương 92% tổng số đại biểu Quốc hội), 26 phiếu không đồng ý. Ông Việt sinh năm 1957, là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Nguyễn Đức Hải được bầu làm Chủ nhiệm UB Tài chính – Ngân sách, nhận được 447 phiếu đồng ý (tương đương 90,49% tổng số đại biểu quốc hội), 37 phiếu không đồng ý. Ông Hải sinh năm 1961, thạc sỹ tài chính kế toán, Phó trưởng ban kiểm tra Trung ương.

Bà Lê Thị Nga được bầu làm Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội, nhận được 414 phiếu đồng ý (tương đương 83,81% tổng số đại biểu Quốc hội), 71 phiếu không đồng ý. Bà Nga sinh năm 1964, là thạc sỹ luật, là đại biểu Quốc hội đã 4 khoá (khoá 10,11,12,13).

Bà Nguyễn Thuý Anh được bầu làm Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội, nhận được 334 phiếu đồng ý (tương đương 67,64% tổng số đại biểu), 151 phiếu không đồng ý. Bà Thuý Anh sinh năm 1963, là thạc sỹ luật công và hành chính công, đã là Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội trước khi được giới thiệu bầu làm Chủ nhiệm UB này.

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nhận được 296 phiếu đồng ý (tương đương 59,95% tổng số đại biểu Quốc hội), 188 phiếu không đồng ý. Bà Hải sinh năm 1970 là phó giáo sư, tiến sỹ vật lý, từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trước khi chuyển sang công tác tại UB Văn hoá, Giáo dục.

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Chủ nhiệm UB và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước sau đó cũng được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao.

P. Thảo